Thứ bảy, 27/07/2024, 07:09 [GMT+7]

Giang Ma tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Thứ hai, 20/05/2024 - 13:52'
(BLC) - Những năm qua, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, người dân xã Giang Ma (huyện Tam Đường) xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao. Từ đó, nhiều nông dân trên địa bàn xã vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Những ngày giữa tháng 5, chúng tôi trở lại bản Giang Ma, xã Giang Ma, chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của bản vùng cao này. Đường nội bản được đổ bê tông giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận tiện, nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên san sát hai bên đường. Những thửa ruộng bậc thang cùng nương dong riềng, nương sắn xanh tốt gợi hình ảnh của xã vùng cao ngày càng trù phú.

Dừng tay làm cỏ, anh Giàng Páo Giang (bản Giang Ma) chia sẻ: “Những năm trước đây, gia đình chỉ trồng lúa, trồng ngô giống địa phương nên năng suất thấp, kinh tế gia đình khó khăn lắm. Được cấp uỷ, chính quyền xã tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Với gần 10ha, tôi trồng đa dạng các loại cây trồng như: cây ăn quả ôn đới, lúa, ngô, sắn, dong riềng, khoai sọ, cỏ voi… Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, trừ các loại chi phí cho thu lãi trên 100 triệu đồng mỗi năm".

1 

Người dân bản Giang Ma (xã Giang Ma, huyện Tam Đường) chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dong riềng.

Gia đình anh Lù A Gôn ở bản Tả Cu Tỷ cũng là hộ gia đình có kinh tế phát triển nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với diện tích đất nông nghiệp rộng, màu mỡ, anh Gôn quyết định phát triển các loại cây trồng để có thêm thu nhập, nhận thấy các xã lân cận như Hồ Thầu, Bình Lư trồng dong riềng mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Gôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng 1ha dong riềng. Anh Gôn cho biết: “Để cây dong riềng sinh trưởng, phát triển tốt, gia đình thường xuyên huy động nhân lực tập trung chăm sóc, bón phân phòng trừ sâu bệnh. Nhiều năm nay, cây dong được mùa, được giá, mang lại thu nhập cao. Tôi không bán củ dong tươi mà tiến hành nghiền bột để bán, bột dong riềng giá khá cao, dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Năm 2023, tôi thu được gần 70 tấn củ, trừ các khoản chi phí cho thu lãi trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, còn trồng 3.000m2 khoai sọ, thu lãi gần 35 triệu đồng, năm nay mở rộng diện tích lên 4.000m2. Thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng khoai sọ, nhiều hộ dân trong bản đã tới tham quan, học hỏi và mạnh dạn trồng thử nghiệm”.

Anh Hoàng Văn Phưởng - Chủ tịch UBND xã Giang Ma cho biết: “Giang Ma là xã vùng cao của huyện Tam Đường, để giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cấp uỷ, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: cây ăn quả ôn đới (cây lê, đào chín sớm), dong riềng, bí xanh... Đồng thời, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Thường xuyên cử hội viên nông dân tham quan, học hỏi những mô hình mới, cách làm hay ở các địa phương trong huyện, tỉnh để áp dụng vào thực hiện tại gia đình mình. Hiện nay, xã Giang Ma có 116ha cây ăn quả ôn đới, hơn 48ha dong riềng, hơn 4ha khoai sọ. Đặc biệt, những năm trở lại đây xã duy trì mô hình trồng bí xanh với diện tích 4ha tại cánh đồng các bản Mào Phô, Giang Ma, Phìn Chải, sản lượng thu hoạch đạt 250 tấn. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân của xã đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 20,28%. Chuyển đổi cây trồng theo hướng tích cực, người dân đã có nguồn thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính đồng đất quê hương".  

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Một đời tận tụy với ngành Điện
(BLC) - Đó là chị Vương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Lai Châu. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với mọi công việc, chị Thủy đã cùng với biết bao thế hệ cán bộ ngành Điện...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.