Thứ bảy, 27/07/2024, 11:16 [GMT+7]

Tà Hừa nỗ lực “cán đích” nông thôn mới

Thứ hai, 20/05/2024 - 17:01'
(BLC) - Với mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024, xã Tà Hừa (huyện Than Uyên) đã huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phấn đấu đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch, xã Tà Hừa đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn với nhiều hình thức phong phú thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban xã, họp bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh...

Ngoài ra, xã công khai xin ý kiến nhân dân về quy mô từng dự án đầu tư để làm cơ sở vận động bà con tham gia. Đối với các dự án về phát triển kinh tế, lãnh đạo xã trực tiếp xuống từng bản lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn của nhân dân để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung huy động nội lực và tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước để hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn như: giao thông, thủy lợi, trường học…

Lãnh đạo xã Tà Hừa thường xuyên về cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đồng thời vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo xã Tà Hừa thường xuyên về cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và vận động bà con tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây, con có giá trị kinh tế vào sản xuất. Nhờ vậy, đến nay xã đã hình thành được vùng sản xuất lúa nếp tan phỏm theo hướng hàng hóa tập trung với 60ha; trồng 98ha cây ăn quả gồm: xoài, mắc-ca xen chè; mận hậu, mận tam hoa, bưởi da xanh và hơn 300ha chè. Ngoài ra, xã cũng khuyến khích nhân dân thâm canh tăng vụ trồng các loại cây như: ngô, lạc, đậu tương… để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 26,3%.

Bà con bản Cáp Na 3 (xã Tà Hừa) tích cực dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bà con bản Cáp Na 3 (xã Tà Hừa) tích cực dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Từ khi xã triển khai chương trình xây dựng NTM, bà con bản Cáp Na 3 (xã Tà Hừa) tích cực tham gia bằng việc thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa, đường làm, ngõ bản, thu gom rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo môi trường trong bản xanh, sạch, đẹp. Bà con tích cực hiến hàng nghìn mét vuông đất và ngày công lao động để làm đường nội bản, nội đồng, nhà văn hóa bản.

Để xây dựng NTM, dân bản cũng nỗ lực phát triển kinh tế từ trồng các loại cây: chè, mắc-ca, mít và chăn nuôi đại giác súc như: trâu, bò, ngựa… qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản còn 0,032%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; bản đạt 14 trên 15 tiêu chí NTM. Phấn đấu đến cuối năm 2024, hoàn thành xong tiêu chí môi trường.

Với gia đình ông Lù Việt Khún (bản Cáp Na 3), việc chung tay xây dựng NTM chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình và người dân trong bản. Do vậy, dù kinh tế không dư giả nhưng gia đình ông cũng tự nguyện hiến hơn 100m2 đất, góp ngày công lao động làm đường giao thông nội bản, tạo điều kiện thuận lợi cho cho con đi lại.

Ngoài ra, ông còn vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia vệ sinh môi trường làng, bản, khu vực nhà ở, trồng cây xanh, đường hoa. Đồng thời, đăng ký với bản tự giác đào hố rác để gom rác thải, không vứt rác vào lòng mương, đường, trước cổng nhà.

Tính từ năm 2022 đến nay, xã Tà Hừa đã vận động nhân dân đóng góp được 75.982m2 đất, gần 540 triệu đồng để mở đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và các công trình công cộng khác. Đồng thời, triển khai làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh theo chương trình CWS tại 8 bản, xây 4 cổng văn hóa tại các bản: Khì, Noong Ỏ, Hua Chít và Cáp Na 2.

Hiện nay, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM, còn 4 tiêu chí chưa đạt như: y tế; môi trường; thông tin và truyền thông; thu nhập, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của nhân dân các dân tộc, tin rằng xã Tà Hừa sẽ đạt các tiêu chí còn lại, về đích NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Một đời tận tụy với ngành Điện
(BLC) - Đó là chị Vương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Lai Châu. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với mọi công việc, chị Thủy đã cùng với biết bao thế hệ cán bộ ngành Điện...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.