Thứ bảy, 20/04/2024, 14:34 [GMT+7]

Khánh thành chợ mậu dịch biên giới U Ma Tu Khoòng - Bình Hà

Thứ hai, 26/03/2012 - 14:52'
(BLC) - Lễ khánh thành được tổ chức ngày 21/3.

Đến dự Lễ khánh thành về phía Việt Nam có đồng chí Phạm Văn Thiện - Phó Bí thư Huyện ủy Mường Tè, lãnh đạo các phòng, ban của huyện; phía Trung Quốc có đồng chí Lã Binh - Bí thư Huyện ủy Lục Xuân, lãnh đạo các cục, ngành của  huyện và đông đảo nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Chợ biên giới U Ma Tu Khoòng (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, Việt Nam) và xã Bình Hà (huyện Lục Xuân, Trung Quốc) có tên là Chợ mậu dịch biên giới Ya Khẩu Suối Thàng, nằm ở khu vực mốc giới số 29, cách trung tâm xã Thu Lũm khoảng 20km, cách thị trấn Mường Tè khoảng 100km, cách trung tâm xã Bình Hà 17km và thị trấn huyện Lục Xuân 82km.

Chợ có tổng diện tích quy hoạch 3.178m2, tổng diện tích xây dựng 2.207m2, với tổng số vốn đầu tư là 620 vạn nhân dân tệ. Đây là một trong 4 điểm chợ thuộc huyện Lục Xuân mở thông thương hàng hóa với huyện Mường Tè. Chợ họp 12 ngày 1 phiên.

Chợ Ya Khẩu Suối Thàng được khánh thành, đi vào hoạt động tạo điều kiện cho người dân biên giới và giới thương mại hai bên có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi hàng hóa, tìm hiểu thị trường và đối tác hợp tác đầu tư. Đồng thời từng bước tạo tiền đề nâng cấp Lối mở U Ma Tu Khoòng - Bình Hà lên thành cặp cửa khẩu chính, góp phần cho sự phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam.

Mường Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...