Chủ nhật, 05/05/2024, 18:39 [GMT+7]

Ngành nông nghiệp tỉnh: Đa dạng hoá các mô hình khuyến nông

Thứ ba, 09/10/2012 - 15:43'
(BLC) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực triển khai nhiều mô hình khuyến nông cho nhân dân vùng sâu vùng xa. Qua đó, đưa những loại giống cây, con mới mang lại hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, từng bước làm thay đổi tập quán canh tác cũ, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, trong 2 năm 2011 – 2012, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình khảo nghiệm, trình diễn canh tác cây trồng vật nuôi tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Đồng chí Hà Văn Um – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo UBND huyện Mường Tè tham quan mô hình trồng thanh long tại xã Nậm Hàng.

Điển hình tại khu vực xã Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn (huyện Mường Tè), xã Mường So (huyện Phong Thổ), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức thực hiện trên 50 mô hình sản xuất, chăn nuôi thí điểm với trên 100 hộ nông dân tham gia, như: Mô hình rau xanh, lợn hướng nạc, cá rô phi đơn tính, cá chép lai, đu đủ Hồng Phi, thanh long, dứa..v..v.

Bà Hà Thị Hoa – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: “Để các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả thiết thực, có tính khả thi cao, thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp tốt với chính quyền, tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn tích cực vận động bà con nhân dân tham gia thực hiện mô hình thí điểm, đồng thời cử cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn kỹ thuật cho người dân với phương châm cùng ăn, cùng ở và cùng làm với nhân dân. Đến thời điểm này, các mô hình đều đạt kết quả tốt, người dân đã bắt đầu tiếp cận được với khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất tại địa phương”.

Ông Khoàng Văn Ngó bản Phiêng Pa Kéo, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè bên vườn đu đủ Hồng Phi.

Trên thức tế, nhiều mô hình đưa vào khảo nghiệm, trình diễn đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao, ngày càng được nông dân chú ý, nhân rộng như: mô hình khảo nghiệm giống đu đủ Hồng Phi, cá rô phi đơn tính, cá chép lai, mô hình trồng mía, chuối … tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè.

Đứng giữa vườn đu đủ trĩu quả, ông Khoàng Văn Ngó, bản Phiêng Pa Kéo, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè vui mừng nói: “Trước đây, gia đình tôi có đất nhưng không biết trồng cây gì cho thu nhập. Năm 2011, Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thí điểm mô hình trồng giống đu đủ Hồng Phi tại xã, tôi mạnh dạn tham gia. Đến nay, vườn đu đủ nhà tôi đã cho thu hoạch, giống đủ đủ mới sai quả, quả to nặng trên 2kg, với giá 5.000 đồng/1kg như hiện nay thì gia đình tôi sẽ thu được khoảng trên 2 triệu đồng/lứa”.

Gia đình công Khoàng Văn Sình ở bản Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Mường Tè tham gia mô hình trồng mía, chuối, do được trồng theo đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt, vườn mía, chuối nhà ông sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Sình cho biết “Tuy hai mô hình mía và chuối chưa được thu hoạch, nhưng điều quan trọng là chúng tôi học hỏi được nhiều kỹ thuật trồng trọt mới, khác hẳn tập quán cũ mà bấy lâu nay bà con chúng tôi vẫn làm. Đó là cái được lớn nhất khi chúng tôi tham gia mô hình này”. Ngoài việc hăng hái tham gia mô hình, ông Sình còn vận động các con, bà con trong bản tích cực tham gia các mô hình do Trung tâm khuyến nông triển khai tại bản.

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ triển khai thực hiện thành công mô hình gieo sạ hàng tại xã Mường So với quy mô 1ha. Tham gia mô hình, bà con nông dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ bằng phương pháp sạ hàng, cấp công cụ sạ hàng, mô hình không chỉ giảm chi phí, công lao động mà con nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Kết quả cho thấy, giống lúa này có khả năng kháng bệnh, chống đổ và đẻ nhánh tốt.

Các mô hình trình diễn thành công trong thời gian qua đã và đang được nhân rộng ở các địa phương trong toàn tỉnh, nhằm làm tăng giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác và góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân.

Có thể nói, việc tích cực triển khai và đa dạng hóa các mô hình khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong thời gian qua đã giúp cho nông dân ngày càng được tiếp cận nhiều với các phương thức sản xuất mới, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động ở địa phương; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức, năng lực tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nguyên Hiệp - Đài PT – TH Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...