Thứ ba, 21/05/2024, 14:38 [GMT+7]

Nhà băng đua công bố chỉ tiêu tín dụng

Thứ ba, 21/02/2012 - 16:33'
Rầm rộ công bố thông tin về hạn mức tăng trưởng cho vay trong năm 2012, nhiều ngân hàng hứa hẹn sẽ cho vay lĩnh vực ưu tiên gồm sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Không nằm ngoài dự đoán, những nhà băng nhóm 1 đều là các ngân hàng thuộc G12. MaritimeBank cho biết, hôm 16/2, nhà băng này nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước là 17%- mức tối đa cho nhóm 1.

Ông Trần Xuân Quảng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải cho biết, với mức tăng trưởng tín dụng mới, năm 2012, nhà băng này ưu tiên phát triển cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ trọng chiếm hơn 50%. Cũng nhiều khả năng, vào nửa cuối năm 2012, đơn vị này có kế hoạch phát triển thêm cho vay cá nhân. "Dự kiến, số vốn tung ra cho vay trong năm tới sẽ khoảng trên 7.000 tỷ đồng, căn cứ theo mức 45.000 tỷ đồng dư nợ cho vay của năm trước", ông Quảng cho biết thêm.

Nhiều ngân hàng hứa hẹn, sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm tới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Nhiều ngân hàng hứa hẹn, sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm tới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) hôm 16/2 cũng nhận được quyết định tăng trưởng tín dụng 17% từ Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng được dự báo được cho vay 17% trên tổng dư nợ gồm các "ông lớn" Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank... Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, trong năm 2012, nông nghiệp nông thôn vẫn là mảng cho vay được ngân hàng này hướng tới. Kế hoạch cho vay nông thôn sẽ chiếm 80% tổng dư nợ của nhà băng này.

Theo một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc phân chia hạn mức tăng trưởng tín dụng các ngân hàng đã được tham khảo rất kỹ. Thực tế, ngân hàng nhóm 4 vẫn được huy động và cho vay dù tổng tín dụng không tăng. Nếu thu hồi được các khoản nợ xấu, nhà băng vẫn được cho vay bình thường.

Dù thế, nhiều chuyên gia ngân hàng cho biết, việc các nhà băng tung ra chỉ tiêu tăng tín dụng trong năm 2011 thời điểm này, vô hình trung tạo ra một sự so sánh giữa các đơn vị với nhau, khiến cho tâm lý hoang mang xuất hiện trên thị trường.

Tính đến nay, có khoảng 5 ngân hàng chủ động công bố hạn mức nhóm 1 là 17% và 1 - 2 đơn thuộc nhóm 2 (tăng trưởng 15%). Nếu căn cứ trên thông điệp có "mươi" đơn vị nằm trong nhóm 4 phát đi từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, nhiều khả năng, chỉ 2-3 ngày nữa, khi các ngân hàng nhóm 1, 2 hé lộ chỉ tiêu tín dụng, sẽ xuất hiện danh tính những đơn vị thuộc nhóm 3 và 4, một chuyên gia kinh tế cho biết. Theo ông, khi đó, thị trường sẽ có những phản ứng nhất định, nhiều khả năng theo hướng bất lợi với các ngân hàng nhóm 4, nên Ngân hàng Nhà nước cần tính đến các tình huống có thể xảy ra.

Còn lãnh đạo một ngân hàng được tăng trưởng cho vay 17%, khi bình luận về hệ lụy của việc công bố thông tin bị cho là vội vàng, lại cho rằng, đây chỉ đơn thuần là sự phân loại của Ngân hàng Nhà nước, để các đơn vị định hướng hoạt động kinh doanh.

Theo ông này, nói được tăng tín dụng 17% trong năm, không có nghĩa các ngân hàng phải cho vay đến 17% tổng dư nợ năm trước, mà có thể ít hơn. Việc biết trước hạn mức tăng trưởng cũng có thể giúp các đơn vị lên sẵn kế hoạch phát triển cho vay cân đối, hợp lý, tránh được tình trạng cho vay quá quota được cấp, như một số trong năm 2011. "Năm ngoái, tăng trưởng tín dụng của chúng tôi là 17-18%, năm nay cùng mức này, cũng là điều hợp lý", ông chia sẻ.

Trong khi đó, phần lớn các ngân hàng chưa được cấp "trát" tín dụng và có nguy cơ nằm trong hai nhóm cuối cùng lại cảm thấy lo lắng. Người phát ngôn một ngân hàng cổ phần có khả năng nằm ở nhóm 3 tại TP HCM cho biết, lần này, cũng như lần công bố thành lập nhóm G12+1, các nhà băng nằm trong top yếu hơn sẽ chịu áp lực tâm lý, khi "ông lớn" rầm rộ ra quân tung hạn mức cho vay trong năm tới.

Cũng theo đại diện một nhà băng khác nằm trong nhóm thứ 2 (tăng trưởng 15%), việc công bố thông tin về hạn mức cho vay gần như chỉ là thủ tục. Theo vị này, hầu hết các ngân hàng đã biết mình thuộc nhóm nào, trong 4 nhóm được phân chỉ tiêu tăng trưởng, theo tiêu chí của Ngân hàng Nhà nước. Bản thân đơn vị ông, dù chưa nhận được "trát" từ Ngân hàng Trung ương, cũng chắc chắn được cho vay 15% trên tổng dư nợ. Kế hoạch trong năm tới cũng là ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông cho biết, quan trọng nhất là sau khi phân nhóm, lãi suất ngân hàng đến tay doanh nghiệp, người dân là bao nhiêu, khách hàng có tiếp cận được nguồn vốn hay không. Đại diện này cũng đưa ra dự đoán, nhiều khả năng, sẽ có những ngân hàng không thể cho vay hết hạn mức được cấp.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...