Thứ bảy, 04/05/2024, 07:02 [GMT+7]

Tổng kết chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới

Thứ ba, 19/07/2011 - 15:26'
* Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh tăng 10,51%(BLC) – Hội nghị được tổ chức sáng nay (19/7), tại huyện Phong Thổ. Đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện Quyết định 99/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình này trên địa bàn 3 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ và Mường Tè. Tổng diện tích thực hiện là 105.000ha (trong đó diện tích bảo vệ là hơn 46.000ha và diện tích khoanh nuôi tái sinh là gần 59.000ha).

Sau 5 năm chương trình đã thực hiện bảo vệ 45.813ha rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh với tổng diện tích 58.990,2ha; đã có 35.350ha rừng mới được tạo thành, diện tích đã chuyển trạng thái nhưng chưa thành rừng hơn 5.200ha… Thực hiện chương trình đã tạo công ăn, việc làm cho 11.428 hộ, mức thu nhập bình quân 3,8 triệu đồng/người/năm, giảm số hộ nghèo trong vùng thực hiện chương trình từ 60% (năm 2006) xuống còn 33,46% (năm 2010).

Chương trình đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ vùng biên giới; góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh từ 38,2% (năm 2006) lên 48,71% (năm 2010), môi trường, sinh thái được cải thiện, điều tiết nguồn nước cho các công trình thủy điện của tỉnh và quốc gia, phòng hộ các công trình thủy lợi; góp phần giảm nhẹ thiên tai: lũ lụt, sạt lở, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, bàn giải pháp khắc phục tình trạng: công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp tại các xã còn nhiều hạn chế; người dân vẫn canh tác nông nghiệp trên diện tích đã được khoán nuôi tái sinh, bảo vệ; chưa sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn nhận khoán khoanh nuôi, tái sinh bảo vệ rừng; tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lò Văn Giàng – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… mà chương trình đem lại. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình như: chưa quy hoạch, thực hiện việc rà soát, giao rừng phòng hộ ổn định lâu dài đến hộ gia đình, công đồng dân cư, thôn, bản, do đó việc giao khoán rừng nhiều nơi chưa hợp lý còn xảy ra tình trạng tranh chấp rừng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ rừng; kết hợp bảo vệ, phát triển kinh tế rừng

Tại Hội nghị 10 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...