-
Anh Nguyễn Hồng Sơn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tam Đường cho biết: “Điểm mới trong triển khai vụ đông năm nay là ngay từ cuối tháng 8, Phòng NN&PTNT huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vận động bà con lựa chọn, đăng ký giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Khuyến khích bà con gặt lúa mùa đến đâu, làm đất, trồng cây vụ đông đến đó. Hiện nay, toàn huyện trồng được 374ha cây vụ đông, trong đó: 110ha ngô, 264ha rau các loại”. Triển khai trồng 110ha ngô vụ đông tại 2 xã: Bản Giang, Bình Lư, Phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con sử dụng giống ngô lai trung, ngắn ngày, thích nghi với điều kiện thời tiết giá rét, sương muối, năng suất, chất lượng cao. Cụ thể, bà con đăng ký trồng giống ngô CP333, CP989 và AG69. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cấp đủ giống ngô cho bà con trồng đúng lịch thời vụ, đạt 100% kế hoạch giao. Thời điểm này, ngô vụ đông trà sớm của huyện đang trong giai đoạn từ 7 - 9 lá và trà chính vụ từ 3 - 5 lá.

Người dân ở bản Tẩn Phủ Nhiêu (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) chăm sóc ngô vụ đông.
Thăm một số cánh đồng của các bản: Cóc Pa, Suối Thầu, Tẩn Phủ Nhiêu (xã Bản Giang), chúng tôi thấy những cánh đồng ngô vụ đông xanh non mơn mởn đang trong thời kỳ ra lá. Đây là sự đổi thay mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong thâm canh, tăng vụ, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa thay cho bỏ hoang ruộng trước đây. Điểm dừng chân của chúng tôi là ruộng ngô của gia đình chị Lù Thị Cài ở bản Tẩn Phù Nhiêu. Chị Cài phấn khởi khoe: “Trước đây, gia đình tôi không đăng ký trồng ngô vụ đông do thời tiết rét đậm, rét hại, tốn nhiều công chăm sóc, năng suất thấp, thu nhập chẳng là bao. Vụ đông năm 2018, tôi được cán bộ huyện, xã hướng dẫn trồng 0,3ha ngô vụ đông trên chân ruộng 1 vụ lúa ngay sau khi gặt xong lúa mùa (trung tuần tháng 9), thu hoạch được hơn 1 tấn ngô hạt. Năm nay, tôi chủ động trồng ngô vụ đông đúng lịch thời vụ, chú trọng làm cỏ, vun xới và bón phân NPK cho ngô phát triển”.
Được biết, Phòng NN&PTNT huyện Tam Đường còn triển khai trồng 264ha các loại rau vụ đông (tăng 4ha so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu là bắp cải, súp lơ, xà lách, su hào, cải ngọt… cán bộ Phòng NN&PTNT huyện hướng dẫn bà con làm đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên, mùa đông khí hậu trên địa bàn huyện khắc nghiệt thường xảy ra băng tuyết, sương muối, ảnh hưởng đến quá trình trồng rau. Trước khó khăn trên, Phòng NN&PTNT huyện vận động nông dân chủ động theo dõi tình hình thời tiết để che phủ nilon bảo vệ rau, tránh thiệt hại đến năng suất và chất lượng. Hiện, đang vào mùa thu hoạch: su hào, bắp cải, cải ngọt và cà chua, ngoài bán buôn, bà con còn mang ra chợ bán với giá từ 8 - 10 nghìn đồng/kg. Với 1.000m2 rau các loại, trừ chi phí cho thu nhập từ 300 - 400 nghìn đồng/ngày. Nhờ đó, bà con có tiền trang trải cuộc sống, kinh tế gia đình ổn định.
Đến bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường) chúng tôi được “mục sở thị” ruộng rau non mơn mởn. Sản phẩm rau đảm bảo chất lượng nên tư thương đặt mua rau của bà con với giá ổn định. Nhiều hộ thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Theo một số hộ trồng rau ở bản Nà Đa, rau vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm công lao động, giảm phân bón. Mỗi hộ chủ động nguồn phân chuồng ủ hoai bón cho rau, khơi mương dẫn nước tưới cho diện tích rau đủ độ ẩm, phát triển tốt.
Từ đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ cây trồng vụ đông theo hướng hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
Nỗ lực bình ổn thị trường
Xã Pắc Ta đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Lễ ra quân thu hoạch mủ cao su năm 2026
Sơ kết thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lưc
Xây dựng nếp sống văn minh
Đánh thức tiềm năng, bứt phá từ nội lực