-
Dưới nắng xuân Tây Bắc, Lai Châu bước vào năm mới không chỉ bằng nhịp sống rộn ràng mà còn bằng khí thế thi công khẩn trương trên những công trình trọng điểm. Trên các công trường, tiếng máy hòa cùng bước chân người lao động tạo nên mùa xuân kiến tạo, khi những tuyến hầm, trường học vùng biên và công trình thủy lợi từng ngày định hình diện mạo phát triển mới.

Dấu ấn nổi bật của mùa xuân xây dựng năm nay là việc khởi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ngày 19/12/2025, công trình chính thức được triển khai, mở ra một chương mới trong phát triển hạ tầng giao thông của Lai Châu và toàn vùng Tây Bắc. Đây là công trình khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong đầu tư các dự án chiến lược, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về kết nối, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, công trình được thiết kế với quy mô vĩnh cửu, hiện đại, gồm 2 ống hầm song song, khoảng cách tim hầm 30m, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 8,8km, tốc độ thiết kế 80km/h. Các hệ thống phụ trợ thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam và Nhật Bản, bảo đảm an toàn, vận hành ổn định lâu dài trong điều kiện địa hình, địa chất phức tạp. Khi hoàn thành, hầm Hoàng Liên sẽ thay thế hoàn toàn đoạn đèo hiểm trở, rút ngắn 22km đường đèo, giảm thời gian di chuyển từ gần 2 giờ xuống còn khoảng 11 phút. Quan trọng hơn, “mạch giao thông” từng bị chia cắt bởi núi cao sẽ được khai thông từ lòng núi, tạo bước chuyển căn bản về kết nối giữa Lai Châu và Lào Cai, mở rộng không gian phát triển cho du lịch, logistics và giao thương.

Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu chủ động huy động máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công theo phương án khoa học, bài bản. Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết: Doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công an toàn, duy trì giao thông thông suốt, sẵn sàng tăng tốc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm chính là bảo chứng cho mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng.
Không chỉ giao thông, mùa xuân này còn ghi dấu sự chuyển động bền bỉ trong lĩnh vực giáo dục vùng biên. Thực hiện Thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và các quyết định của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh đề xuất xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới. Đến nay, khởi công xây dựng 5 trường nội trú tại các xã: Phong Thổ, Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum, Dào San. Trong đó, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ là công trình khởi công đầu tiên, được xem là bước mở đầu cho chương trình đầu tư giáo dục vùng biên. Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ngay từ những ngày đầu triển khai, chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thi công, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn. Ông Phạm Đăng Lịch - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cho biết: Việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm được xác định là yếu tố then chốt. Các đơn vị thi công phải lập tiến độ chi tiết, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường giám sát hiện trường và đôn đốc giải ngân”. Những ngôi trường nội trú đang dần hiện hữu nơi biên giới là biểu tượng sinh động của sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước; nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi đắp tri thức cho đồng bào vùng cao.

Song hành với giao thông và giáo dục, lĩnh vực thủy lợi và cấp nước cũng đang được Lai Châu thúc đẩy mạnh mẽ. Dự án Hồ chứa nước Giang Ma do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng. Công trình khai thác nguồn nước mặt từ suối Nậm So và Hang Dơi, cung cấp nước tưới cho 220ha đất nông nghiệp và 8.000m2 nước sinh hoạt mỗi ngày cho nhân dân các phường Tân Phong và Đoàn Kết. Hồ chứa nước Giang Ma không chỉ bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững mà còn góp phần cải tạo cảnh quan, mở ra không gian phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực Tả Lèng.
Hiện, dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng và giải ngân. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác giám sát chất lượng được triển khai nghiêm ngặt. Ông Phạm Gia Phú (cán bộ tư vấn giám sát) thuộc Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi cho biết: “Đơn vị thường xuyên có mặt tại hiện trường, kiểm soát chặt chẽ vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình, bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, góp phần đưa dự án về đích đúng hạn, an toàn và bền vững...”.

Nhìn từ những công trình giao thông xuyên núi, những ngôi trường nội trú nơi biên giới đến hồ chứa nước mang dòng chảy của tương lai, có thể thấy rõ một tinh thần chung: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo, lấy đời sống nhân dân làm mục tiêu cuối cùng. Xuân mới mang theo niềm tin mới. Trên những công trường không ngủ, mỗi mét hầm, mỗi viên gạch, khối bê-tông đang lặng lẽ góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững của Lai Châu hôm nay và mai sau.
Lai Châu được vinh danh đóng góp xuất sắc cho Hội chợ mùa Xuân
Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng
Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2026
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Phát huy vai trò kinh tế tư nhân
Trồng rừng - Tạo sinh kế cho người dân
Tổng kết hoạt động uỷ thác tín dụng chính sách năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026
Lai Châu tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026