

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất và gieo cấy vụ mùa. Tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp; cùng với tác động của dịch Covid-19, nên đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa mùa là rất quan trọng. Để hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, huyện đề nghị các ban, ngành liên quan tập trung phối hợp, xây dựng các phương án phòng, xử lý tình huống phát sinh thiên tai, dịch bệnh trên người và cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Ông Nguyễn Khắc Tiệp - Phó Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để vụ sản xuất lúa mùa hoàn thành kế hoạch huyện giao, đạt năng suất và sản lượng, Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi làm đất gieo mạ, gieo cấy đúng khung thời vụ. Cán bộ phòng kết hợp với cán bộ khuyến nông xã xuống đồng trực tiếp hướng dẫn bà con gieo cấy, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân vừa sản xuất, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, không sản xuất bị gián đoạn.
Nông dân thị trấn Sìn Hồ làm đất gieo cấy vụ mùa.
Đặc thù của huyện vùng cao Sìn Hồ là khó khăn về nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp. Trước mỗi mùa vụ, Phòng NN&PTNT huyện đề nghị các xã, thị trấn kiểm tra, sửa chữa và nạo vét các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, dự trữ nguồn nước và sử dụng nước phù hợp, đảm bảo đủ cung cấp cho sản xuất lúa vụ mùa. Đặc biệt, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, là điều kiện dễ phát sinh dịch bệnh hại lúa. Vì vậy, phòng khuyến cáo người dân và cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh, cán bộ chuyên môn sẵn sàng can thiệp kỹ thuật khi cần thiết.
Ông Lò Văn Lơi (người dân xã Noong Hẻo) cho biết, năm nay trên địa bàn xã người dân chủ động làm đất sớm hơn để kịp gieo cấy vụ mùa. Do diễn biến dịch Covid-19, lực lượng lao động chính là thanh niên của xã đi làm ngoài tỉnh không về được nên các hộ gia đình phải chủ động đổi công, hỗ trợ nhau trong công việc ở địa phương. Cán bộ huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân kỹ thuật ủ phân, chọn giống, hướng dẫn canh tác đúng quy trình. Hơn nữa, người dân còn được cán bộ cung cấp thêm thông tin về diễn biến thời tiết, việc này hỗ trợ nông dân nhiều trong quá trình gieo cấy để vụ mùa đạt hiệu quả cao.
Đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã cơ bản đón được lượng mưa đầu mùa, triển khai làm đất trên 95% diện tích. Các xã: Lùng Thàng, Ma Quai, Noong Hẻo đã gieo cấy trên 30% diện tích. Tin rằng với chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền, nỗ lực của người dân, Sìn Hồ sẽ có thêm vụ mùa bội thu.
Tin đọc nhiều









