

Cán bộ Trạm Thú y huyện Phong Thổ hướng dẫn cán bộ thú y xã Lản Nhì Thàng tiêm kháng sinh điều trị bệnh THT cho đàn trâu của gia đình anh Tẩn Mìn Páo ở bản Lản Nhì Thàng.
Trong 5 xã (Sin Súi Hồ, Bản Lang, Nậm Xe, Mường So, Lản Nhì Thàng) có gia súc nhiễm bệnh THT, xã Mường So có số trâu chết nhiều nhất (9 con).
Theo chân anh Lê Văn Chiều - cán bộ Trạm Thú y huyện chúng tôi đến một số xã có gia súc bị bệnh THT. Tại xã Lản Nhì Thàng cứ vài hôm, bà con lại thấy một con trâu bị chết. Nhưng bà con không báo cho chính quyền địa phương mà mổ bán ra thị trường. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn trong tháng 6, bệnh THT đã lan ra khắp xã làm 8 con trâu chết.
Gia đình ông Tẩn Phủ Chỉn ở bản Lản Nhì Thàng là một trong những hộ nuôi nhiều trâu nhất bản (9 con). Song giữa tháng 6 vừa qua, 2 con trâu to nhất đàn của gia đình ông chỉ không ăn cỏ 1 buổi sáng đã chết.
Ông Chỉn ngậm ngùi: “Vì chủ quan và có suy nghĩ từ trước đến nay chưa bao giờ đàn trâu của gia đình bị bệnh, chết. Do đó khi thấy 2 con trâu của gia đình có biểu hiện sùi bọt mép, bỏ ăn, ho, sốt… tôi không báo cho cán bộ thú y xã và tiêm thuốc điều trị nên điều đáng tiếc đã xảy ra. Khi biết trâu của gia đình tôi bị bệnh chết, cán bộ thú y huyện, xã đã đến nhà hướng dẫn tôi vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng tiêu độc, tiêm vắcxin phòng bệnh THT cho đàn trâu. Giờ đây, đàn trâu của gia đình đã khỏe mạnh, cày bừa tốt”.
Cạnh gia đình ông Chỉn, thời gian qua, gia đình anh Tẩn Mìn Páo cũng có 4 con trâu bị sưng hầu, sốt, ho, nước mũi chảy. Thấy trâu có biểu hiện của dịch bệnh, anh Páo đã kịp thời báo cho cán bộ thú y xã điều trị. Sau 5 liều thuốc kháng sinh/con, đàn trâu của gia đình anh đã khỏe mạnh.
Chia tay nông dân Lản Nhì Thàng, chúng tôi đến xã Mường So. Ông Nông Đức Thín - cán bộ thú y xã cho biết: “Nguyên nhân đàn trâu của xã bị chết nhiều do tập quán thả rông gia súc trên rừng, không quản lý, chăm sóc, tiêm phòng vắcxin nên bệnh THT đã xuất hiện. Do đó khi phát hiện, tiến hành điều trị thì đã quá muộn. Trước tình hình bệnh THT tại xã, chúng tôi đã báo cáo Trạm Thú y huyện tăng cường cán bộ cắm xã, hướng dẫn bà con các biện pháp phun thuốc khử trùng, tiêu độc chuồng trại, tiêm kháng sinh điều trị cho đàn trâu bị bệnh. Đến nay, bệnh THT trên địa bàn xã đang được khống chế”.
Tại huyện Phong Thổ, trâu mắc bệnh THT nhiều và nặng hơn bò. Do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao - điều kiện thuận lợi cho bệnh THT phát triển. Khi mắc bệnh, trâu mệt mỏi, ăn ít, sốt cao, có hội chứng thần kinh, đi vòng tròn, run rẩy, kêu rống; niêm mạc mắt đỏ sẫm, nước mũi, nước mắt chảy liên tục; thở nhanh, mạnh, khó thở…
Ngay sau khi bệnh THT bùng phát, Trạm Thú y huyện đã phân công cán bộ phụ trách từng xã; yêu cầu các hộ đưa gia súc thả rông về nuôi nhốt tại chuồng để tiện theo dõi, phát hiện bệnh; nhốt riêng gia súc bị bệnh để tiêm thuốc kháng sinh: Ampixlin, Pêlixilin, Xiteptômixin…; tổ chức cho người dân thực hiện ký cam ký: không mua bán, không giết mổ và vận chuyển trâu, bò bị mắc bệnh. Đến nay, 100% hộ dân trong xã đã biết điều trị bệnh THT trâu. Địa bàn đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, không để lây lan sang địa bàn khác.
Ông Nguyễn Chí Tưởng - Trạm trưởng Trạm Thú ý huyện đánh giá: “Với sự chủ động của cán bộ Trạm và ý thức phòng, chống bệnh của người dân, đến nay, bệnh THT trên đàn gia súc được khống chế kịp thời. Chúng tôi khuyến cáo người dân nuôi trâu khi phát hiện bệnh THT xuất hiện trên đàn gia súc phải báo ngay cho chính quyền địa phương; nhốt trâu bị bệnh ở chỗ thoáng mát và dùng thuốc đặc trị để điều trị; gia súc chết không được giết mổ mà phải đem chôn cùng với vôi bột; chuồng trại và môi trường xung quanh phải tẩy bằng vôi bột”.
Tin rằng, với những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ thú y từ huyện đến các thôn, bản, Phong Thổ sẽ sớm khống chế được bệnh THT trên đàn gia súc.
Tin đọc nhiều

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

“Đòn bẩy” cho nông dân phát triển kinh tế
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp








