-
Hiện nay, nông dân huyện Tam Đường đang tập trung làm cỏ, bón thúc đợt 1 và phòng, chống sâu bệnh cho ngô xuân hè. Nhờ đó, ngô trà sớm đã phát triển từ 7 - 9 lá, trà chính vụ 5 lá và trà muộn 3 lá.
Dọc đường dẫn tới các xã: Bản Giang, Bản Hon, Bình Lư, Hồ Thầu (huyện Tam Đường) thời điểm này, ai cũng dễ dàng thấy những nương ngô xanh tốt, trải dài, tạo thành một màu xanh non đẹp mắt. Đây là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều diện tích đất màu mỡ thuận lợi cho bà con thâm canh, tăng vụ ngô. Nhiều hộ trồng 3 vụ ngô mỗi năm. Vụ ngô xuân hè năm nay, bà con gieo trồng 2.780ha ngô tại 13/13 xã, thị trấn. Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện phân công cán bộ hướng dẫn bà con làm đất, gieo trồng ngô đúng lịch thời vụ, kỹ thuật. Năm nay, thời tiết thuận lợi, mưa sớm, độ ẩm cao, giúp bà con trồng, chăm sóc cây ngô xuân hè dễ dàng hơn.
Chị Tao Thị Sum (ở bản Đông Pao 1, xã Bản Hon) tâm sự: “Vụ xuân hè này, gia đình tôi trồng 1ha ngô lai CP333. Tôi chủ động làm đất từ sớm, khi có mưa là gieo trồng ngô ngay. Nhờ đó, diện tích ngô của gia đình tôi phát triển khá. Gia đình tôi đang dồn nhân lực làm cỏ, bón thúc đợt 1 cho ngô. Toàn bộ ngô hạt, tôi chế biến thành thức ăn cho gia súc, gia cầm và bán nhằm nâng cao thu nhập gia đình”.

Nông dân xã Bản Hon (huyện Tam Đường) chăm sóc ngô xuân hè.
Bản Giang là một trong những xã có diện tích trồng ngô nhiều nhất so với các địa phương khác trên địa bàn huyện. 100% diện tích ngô của xã được bà con thâm canh, tăng 3 vụ mỗi năm. Năm nay, xã vừa hoàn thành việc gieo trồng 334ha ngô xuân hè. Bà con thay thế giống ngô cũ bằng giống ngô lai có khả năng chịu hạn tốt, cho năng suất, giá trị kinh tế cao, như: CP333, CP 989, CP3Q và Bioxit 9698. Bên cạnh việc vun xới, bón phân, nông dân trong xã còn chú trọng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình bảo đảm hỗ trợ cho cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Nhờ đó, năng suất, sản lượng ngô của Bản Giang không ngừng tăng qua từng vụ. Ngô trở thành cây cho thu nhập chính của nhiều hộ dân trong xã.
Anh Đoàn Văn Nhưỡng - Chủ tịch UBND xã Bản Giang cho biết: “Thời điểm này, thời tiết trên địa bàn xã nắng nóng, mưa giông thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh trên cây ngô phát triển, như: đục thân, đốm lá, héo ngọn. Để cây ngô phát triển, xã khuyến cáo bà con tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên cây ngô. Khi phát hiện sâu bệnh, bà con phải báo cáo xã để được hướng dẫn kỹ thuật phun thuốc diệt trừ kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Đồng thời, xã hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết nắng ẩm chủ động vun xới, làm cỏ, bón thúc cho ngô”.
Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm nay, huyện Tam Đường gieo trồng 2.780ha ngô. Ngay từ đầu năm, bà con chủ động làm đất; gieo trồng từ ngày 20/1-15/2 và trồng dặm khi cây ngô có từ 3 - 4 lá. Huyện xác định ngô là cây trồng chủ lực trong vụ xuân hè. Tất cả diện tích ngô của huyện trồng trên đất nương, ruộng đều được cán bộ Phòng NN&PTNT huyện hướng dẫn bà con kỹ thuật, đảm bảo gieo trồng đúng lịch thời vụ. Các loại giống ngô lai trung, ngắn ngày, thích nghi với điều kiện thời tiết được bà con đưa vào trồng. Đến nay, ngô xuân hè của huyện sinh trưởng khá, đang phát triển thân, lá, nông dân tích cực làm cỏ, vun xới, bón phân...
Khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, nông dân huyện Tam Đường đang đưa cây ngô trở thành một trong những giống cây chủ lực, vừa để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của mỗi gia đình và bán ra thị trường để tăng thu nhập. Nhờ có sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn, sự cần cù chịu khó, năng động, nhiệt tình của bà con, hy vọng vụ ngô năm nay sẽ bội thu.