Khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới ở xã Chăn Nưa
Chăn Nưa là xã vùng thấp, nằm dọc theo sông Nậm Na và đường Quốc lộ 12, tổng diện tích tự nhiên là 9.617,21ha, gồm 8 bản với 2 dân tộc: Thái, Kinh sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 91,6%. Tháng 9/2013, xã Chăn Nưa bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM. Nhờ lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình 135, 30a, xây dựng cơ bản, giao thông, giáo dục…, đến nay xã đã từng bước làm thay đổi diện mạo, đạt 18/19 tiêu chí NTM.
Đoàn công tác khảo sát chương trình NTM tại xã Chăn Nưa.
Cụ thể, xã đã xây dựng quy hoạch NTM, được công bố rộng rãi tới các bản. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa có tiêu chuẩn quy mô tương ứng đường cấp A hoặc B. Hệ thống thủy lợi xây dựng theo thiết kế được duyệt, đáp ứng 75% nhu cầu sản xuất. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt trên 90%. 87,5% số xã, thôn, bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng đạt 3 cứng (mái cứng, khung cứng, nền cứng). Tuy nhiên, hiện nay, xã đang gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường do số hộ có nhà tắm, nhà vệ sinh không gây ô nhiễm không khí và môi trường xung quanh chỉ đạt trên 40%.
Thời gian tới, xã quyết tâm giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm theo hướng hàng hóa, từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo an ninh lương thực của địa phương. Phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong xây dựng NTM. Phấn đấu hết năm nay, Chăn Nưa sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đề nghị xã Chăn Nưa tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm trong xây dựng NTM, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Huy động nguồn lực xây dựng NTM như: lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn để thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Nguyễn Tùng
Bình luận