Thứ ba, 14/05/2024, 01:02 [GMT+7]

Những con đường từ “lòng dân”

Thứ ba, 06/10/2015 - 08:39'
(BLC) - Trước đây đường vào xã, bản của xã Nà Tăm (huyện Tam Đường) là những con đường đất mòn gồ ghề, lầy lội vào mùa mưa. Nhưng từ khi có chương trình nông thôn mới (NTM) xã bê tông hóa được 24,4km/30,52km tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Đi trên tuyến đường nội đồng của bản Nà Hiềng, chúng tôi bất ngờ trước con đường được nâng cấp mở rộng, bê tông hóa phẳng lỳ. Ông Lò Văn Bun - Trưởng bản Nà Hiềng vui mừng nói: “Năm trước, con đường này chỉ là đường đất nhỏ, hẹp; xe máy, máy tuốt lúa không đi được, bà con phải gùi lúa lên đường lớn tập kết rồi chở về nhà. Từ khi có chương trình xây dựng NTM, Nhà nước hỗ trợ vật liệu, Nhân dân hiến 6.000m2 đất, đóng góp nhiều công lao động, tuyến đường nội đồng dài 1,2km hoàn thành đưa vào sử dụng. Bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phạm Chiến Công – Chủ tịch xã Nà Tăm cho biết: “Năm 2011, xã Nà Tăm có 30,52km đường giao thông, chủ yếu đường đất, bề mặt đường hẹp, đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xã xác định nhiệm vụ tu sửa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) là rất quan trọng. Bởi đây chính là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển. Vì vậy, xã tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng các tuyến đường giao thông trục bản, liên bản, ngõ bản, đường trục chính nội đồng”.

Nhân dân bản Nà Hiềng, xã Nà Tăm vệ sinh đường ngõ bản.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào phát triển đường GTNT, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phân công các cán bộ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân thông qua các buổi họp bản, sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng vận động bà con. Các cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín có trách nhiệm giải thích, giúp Nhân dân nhận thức được xây dựng đường giao thông từ xã đến bản là phục vụ lợi ích của Nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công khai minh bạch về tài chính cộng với sự động viên, khích lệ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, ngày công, vật liệu xây dựng.

Điển hình như gia đình anh Lò Văn Điếng ở bản Nà Luồng hiến 486m2 đất vườn, ruộng để làm đường. Khi được hỏi về lý do hiến đất, anh Điếng chỉ mỉm cười bảo: “Khi cán bộ xã xuống vận động hiến đất làm đường bê tông trong bản là tôi đồng ý ngay. Vì có đường mới bà con đi lại thuận lợi, nhất là các cháu học sinh vào mùa mưa đi học đỡ vất vả, tỷ lệ đi học chuyên cần của các cháu đạt cao hơn”.

Từ ngày các tuyến đường hoàn thành, diện mạo địa phương thay đổi hẳn. Việc vận chuyển nguyên vật liệu nhờ đó dễ dàng hơn, bà con nghĩ đến chuyện xây nhà, sửa sang cơ sở chuồng trại, chăn nuôi, khu vệ sinh của gia đình. Rồi từ đó, lần lượt các trường học, công trình của xã được xây dựng kiên cố. Nếu những năm trước đường khó đi, bà con dân tộc Lào chỉ tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình thì nay hàng hóa nông sản được bà con đưa xuống chợ huyện bán lấy tiền mua vải, quần áo, thức ăn hàng ngày. Việc giao thương, buôn bán hàng hóa được thuận lợi, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của xã  đạt 495ha (tăng 83ha so với năm 2011), lương thực bình quân đầu người 680kg/người/năm. Các loại nông sản như ngô, lúa nương đã trở thành hàng hóa, được tiểu thương ở các huyện trong tỉnh về mua rất nhiều. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 56,2% (năm 2011) xuống còn 28,53% (năm 2014). Xã đã và đang vận động bà con trồng cây mắc ca, măng bát độ, cây sơn tra, trong tương lai đây được xem là hướng phát triển kinh tế mới giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Rời Nà Tăm khi mặt trời đã xuống núi, đi trên những con đường “Ý Đảng – lòng dân”, chúng tôi tin sẽ mở ra tương lai mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã, thu hẹp khoảng cách vùng miền, từng bước nâng cao đời sống của bà con Nhân dân.

5 năm qua, xã Nà Tăm xây dựng 37 tuyến đường với tổng mức đầu tư 15 tỷ 769 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 7 tỷ 584 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 8 tỷ 185 triệu đồng, hiến 25.085m2 đất. Đến nay toàn xã bê tông hóa được 24,4 km/30,52km đường trục bản, ngõ bản, nội đồng.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...