Thứ năm, 09/05/2024, 23:08 [GMT+7]

Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 03/12/2015 - 10:03'
(BLC) – Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ Lai Châu đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực, đóng góp quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Có dịp đến xã Bản Bo, huyện Tam Đường vào trung tuần tháng 11, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày về kinh tế - xã hội đã mang lại một diện mạo mới cho vùng nông thôn này, nhất là đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, trải bê tông phẳng lỳ. Bí thư Đảng ủy xã ông Nguyễn Xuân Hoàn hồ hởi cho chúng tôi biết, trước đây, trong sản xuất cũng như sinh hoạt, lượng rác thải người dân tùy tiện vứt ra đường. Hầu hết các gia đình nhà tiêu chưa hợp vệ sinh, thả rông gia súc, nuôi dưới gầm sàn; cống rãnh thoát nước ứ đọng gây mất vệ sinh. Nhưng từ khi bắt tay vào xây dựng NTM với “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, nhiều cây xanh được trồng mới, hệ thống kênh mương nội đồng được khơi thông.

Các tuyến đường liên thôn bản được quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, rác thải hữu cơ được thu gom vào hố, rác thải rắn được đốt sạch. Các hộ gia đình được hỗ trợ tiền mua vật liệu làm chuồng nuôi gia súc, thanh niên hỗ trợ công lao động đưa chuồng trại ra xa khu nhà ở, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải gia súc gây ra... là phần việc có ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Phong Thổ tổ chức gắn biển công trình thanh niên tại xã Ma Ly Pho.

Anh Nguyễn Đức Thuận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho chúng tôi biết,  xác định vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng NTM, các cấp bộ đoàn đã tích cực tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN và Nhân dân về các nội dung tiêu chí cũng như ý nghĩa của chương trình nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động tham gia xây dựng NTM. Nhất là khơi dậy tinh thần tiền phong, xung kích, chung tay, góp sức xây dựng NTM. Đồng thời tiếp tục triển khai các mô hình kinh tế của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; triển khai các nguồn vốn vay cho thanh niên; các công trình, phần việc thanh niên, góp phần quan trọng vào lộ trình xây dựng NTM của tỉnh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện phong trào, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với công trình, phần việc thanh niên như: gắn biển 40 "Tuyến đường thanh niên tự quản"; 45 "Cổng trường an toàn giao thông"; tổ chức cho các cơ sở Đoàn đăng ký, đảm nhận 164 công trình, phần việc thanh niên. Tu sửa, làm mới trên 100km đường giao thông liên thôn, bản, cứng hoá đạt chuẩn theo tiêu chí NTM với tổng chiều dài trên 70km, thu hút 15.450 lượt ĐVTN tham gia. Tu sửa và làm mới 153 nhà ở bán trú, nhà văn hoá thôn bản, nhà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 2.660 triệu đồng; xây dựng 246 mô hình nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh trị giá 500 triệu đồng; tổ chức xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 2 sân chơi cho thiếu nhi tại thành phố Lai Châu và huyện Phong Thổ với tổng giá trị 180 triệu đồng...

Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Trong đó tập trung vào vận động ĐVTN nông thôn thực hiện quy ước, nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình; thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư không có thanh niên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội… góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú trong ĐVTN và Nhân dân, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện", “Ngày chủ nhật xanh” ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 108 đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia giữ gìn vệ sinh thôn bản và phòng chống cháy rừng tại cơ sở duy trì với 2.800 ĐVTN. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về nghề nghiệp được đẩy mạnh. Tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương như chăn nuôi, chăm sóc cây chè, kỹ thuật chăm sóc cây lương thực… ; phối hợp tư vấn cho trên 300 em là học sinh khối 12 giúp các em định hướng và lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình trong quá trình học tập.

Phong trào thanh niên làm chủ khoa học được cụ thể hóa thành phong trào ‘‘Sáng tạo trẻ’’ và được thanh niên trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đời sống. Qua đó tạo dựng được môi trường để ĐVTN phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm, tạo điều kiện để ĐVTN được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Phát triển 36 hợp tác xã của thanh niên điển hình tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường và Tân Uyên, thành phố hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và dịch vụ nông, lâm nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ thương mại, nhằm động viên, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế, lao động, học tập. Cùng với đó, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ gần 250 tỷ đồng. Nhờ đó, hiện nay, toàn tỉnh có 36 mô hình hợp tác xã thanh niên hoạt động hiệu quả, 300 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. Trong đó 19 thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn phát động.

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của ĐVTN và người dân tham gia tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội được chú trọng. Duy trì 108 đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh với 1.689 ĐVTN tham gia, 39 đội Dân quân tự vệ với trên 450 ĐVTN tham gia. Các tổ, đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ đã phối hợp thường xuyên tuần tra, giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trật tự góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của tuổi trẻ Lai Châu đã và đang khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Phương Mai

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...