Thứ sáu, 10/05/2024, 20:53 [GMT+7]

Phúc Khoa “cán đích” nông thôn mới

Thứ hai, 26/10/2015 - 11:13'
(BLC) -  Được chọn làm xã điểm của tỉnh để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 năm qua, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) đã hoàn thành các tiêu chí NTM, trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện cán đích NTM.

Những ngày đầu tháng 10, có dịp trở lại xã Phúc Khoa, trên con đường bê tông phẳng lỳ, tiếng máy tuốt lúa nổ xình xịch, rơm rạ chất thành đống vàng óng, bà con đang hối hả người thúng, người chậu đổ lúa vào bao, những chiếc xe máy, xe thồ nặng trĩu chở lúa về nhà. Tuy bận rộn, khẩn trương nhưng nét mặt ai cũng ánh lên nét hân hoan. Đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa phấn khởi cho biết, thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã Phúc Khoa đã đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Lai Châu. Để có được kết quả này, ngay khi được UBND tỉnh chọn làm xã điểm của tỉnh để chỉ đạo xây dựng NTM Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã vào cuộc quyết liệt, ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2011-2015. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã, Ban phát triển bản. Đồng thời, tiến hành khảo sát, lập quy hoạch... triển khai thực hiện.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, thông qua các hội nghị, các cuộc giao ban ở xã, họp bản, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ... Đã tổ chức được 91 buổi tuyên truyền với tổng số 4.165 lượt người tham dự. Qua đó, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM từng bước thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, khơi dậy được vai trò là chủ thể, người dân nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, bảo vệ môi trường; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

Người dân xã Phúc Khoa làm đường giao thông nông thôn.

Qua gần 5 năm xây dựng NTM, xã đã huy động 45.684.788.572 đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nguồn vốn đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp chiếm trên 1,9 tỉ đồng. 241 hộ dân trong xã đã hiến 3,3ha đất, góp 1.784 ngày công để làm các công trình phúc lợi công cộng như: đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng. Tiêu biểu như hộ ông Phan Văn Pàn ở bản Nậm Bon II đã tiên phong hiến 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Nghĩa cử cao đẹp này đã có ảnh hưởng tích cực đến dân bản. Nêu gương ông, các hộ ven đường tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng, công trình phụ và đóng góp ngày công  để bản Nậm Bon II có đường nội bản phong quang, sạch đẹp.

Cùng với đó, xã tập trung phát huy thế mạnh về đất đai và nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, khai thác triệt để quỹ đất; đưa cây ngô và hoa màu khác xuống trồng ở chân ruộng hai vụ để nâng cao hệ số sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường đầu t­ư xây dựng, sửa chữa kết hợp quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi; thực hiện tốt công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; mở rộng diện tích trồng chè hàng hóa; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, các chính sách của Nhà nước, các tổ chức tín dụng phục vụ cho phát triển, như: Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; Chương trình giảm nghèo; hỗ trợ làm nhà ở; vay vốn với lãi suất thấp, vay phân bón trả chậm... Nhờ đó năm 2015 sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt trên 600kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm, tăng 6,5 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 6,9%.

Phúc Khoa hôm nay hệ thống điện đường, trường, trạm được đầu tư, nâng cấp, khang trang, sạch đẹp. Hiện 100% đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá; 50% đường trục thôn, bản được cứng hoá; 100% đường ngõ thôn, bản sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. 96,85% số hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn; địa bàn xã được phủ sóng và mạng để truy cập internet; xã không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn 716/952 hộ.

Toàn xã có 2/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; 7 Nhà văn hóa/9 bản, hiện đang thi công nhà văn hóa xã. Xã Phúc Khoa không nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ theo quy định của tỉnh, hiện nay đang sử dụng chung chợ với thị trấn Tân Uyên. Tuy nhiên có các điểm thu mua, cung ứng hàng hóa ở bản Ngọc Lại và các bản dọc tuyến đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã.

Bà con tích cực phát huy các nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Tổ chức sản xuất đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá ngày càng đem lại hiệu quả cao. Trên địa bàn xã đã hình thành những khu vực sản xuất tập trung như: vùng nguyên liệu chè, lúa chất lượng cao; có 2 HTX hợp tác liên kết với các hộ dân trong việc tham gia chế biến sản xuất chè và hoạt động rất hiệu quả. Xã có 2.350 lao động, trong đó có 1.076 lao động qua đào tạo. 96,01% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; trạm y tế xã được xây kiên cố; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; đội ngũ cán bộ y tế xã, bản đã được đào tạo, tập huấn do đó cơ bản đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã; xã đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng NTM, nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật được đẩy mạnh. Hiện nay có 9/9 bản được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; hàng năm Công an xã đều được công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến.

Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới được quan tâm thực hiện. Hàng năm Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền xã đều được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên; các đoàn thể chính trị - xã hội được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng theo ông Thắng thì trong thời gian tới xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống dân sinh; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Thu Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...