Thứ năm, 09/05/2024, 19:58 [GMT+7]

Vượt khó về đích nông thôn mới

Thứ ba, 01/12/2015 - 20:17'
(BLC) – Nhờ lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân, xã Bản Bo (huyện Tam Đường) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới (NTM) thứ 3 của huyện Tam Đường.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã chúng tôi được biết: “Là 1 trong 5 xã được huyện Tam Đường chọn chỉ đạo điểm về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, Đảng ủy xã Bản Bo xác định đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm nên đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị chủ động vào cuộc quyết liệt, sáng tạo với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, không được nóng vội và lấy Nhân dân làm chủ thể xây dựng NTM. Đồng thời phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, tiền bạc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư”.

Người dân xã Bản Bo chăm sóc chè.

Bản Bo là một xã vùng thấp của huyện Tam Đường, có 16 bản, dân số trên 4.371 người với 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 83,3%. Kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như: lúa, ngô, chè, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển một số loại hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Chia sẻ về khó khăn trong xây dựng NTM của xã, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn cho biết thêm, đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới, khối lượng công việc lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực; một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về xây dựng NTM còn chưa đầy đủ, năng lực chuyên môn và quản lý còn hạn chế. Một số tiêu chí thực hiện chưa phù hợp với điều kiện đặc thù ở vùng đặc biệt khó khăn, nhất là tiêu chí cơ sở hạ tầng như: giao thông, chợ, trạm y tế, môi trường... Sản xuất nông nghiệp tuy có chuyển biến nhưng còn  manh mún, khó đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào áp dụng trên đồng ruộng. Vấn đề bao tiêu sản phẩm cho người nông dân vẫn khó thực hiện. Tiêu chí môi trường nông thôn còn đặt ra nhiều thử thách cho xã, đặc biệt là việc thu gom, xử lý rác thải ....

         Do đó, để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình và tự giác góp công, góp của xây dựng NTM, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Nhờ đó đã từng bước nâng cao nhận thức, cách làm, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước và ngày càng tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình. Xã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện để người dân được bàn bạc, được làm, được giám sát trực tiếp; đề cao trách nhiệm của người dân đối với việc xây dựng cộng đồng thôn bản, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ, nhất là cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu.

Trong quá trình thực hiện, định kỳ xã tiến hành rà soát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo về chất lượng; phát triển nông nghiệp phải gắn với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững và giữ gìn môi trường sinh thái; chú trọng phát triển giáo dục, nâng cao dân trí; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã đã vào cuộc tích cực, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo vệ an ninh trật tự bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp dân làm đất trồng chè, làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Tăng cường đối thoại với Nhân dân, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đóng góp của Nhân dân trong xây dựng NTM. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí theo từng lộ trình, phù hợp với từng đối tượng, nội dung công việc để thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Niềm vui đã đến với xã Bản Bo khi UBND tỉnh vừa trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Mong rằng, vinh dự này là động lực để xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Hơn 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Bản Bo đã cứng hóa được 35,51km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 30,53km kênh mương; tỷ lệ hộ được sử dụng điện chiếm 95,05%; 100% bản có nhà văn hóa; 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; lương thực bình quân đầu người đạt 891,4 kg/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 19,88%.

Hà Vy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...