Thứ bảy, 27/04/2024, 07:06 [GMT+7]

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí

Thứ năm, 15/03/2018 - 15:40'
(BLC) - Hôm nay (15/2), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu đầu xuân năm 2018. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, Cục Chính trị Quân khu, cơ quan Tuyên giáo, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình 9 tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả với nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thức đa dạng, phong phú. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trong thực tiễn công việc. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống và những chiến công của quân dân Tây Bắc, củng cố hơn tình quân dân...

Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Trong năm qua, Quân khu 2 phối hợp sản xuất và phát sóng trực tiếp 475 chuyên mục phát thanh và truyền hình; duy trì 165 chuyên trang với 1.500 tin, bài, ảnh về phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, có 1.600 tin, bài, ảnh liên quan tới lực lượng vũ trang Quân khu được đăng tải, phát sóng trên các báo, đài phát thanh - truyền hình địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đã định hướng các cơ quan tuyên truyền, truyền thông tập trung tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo lời Bác, thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương và các ngày truyền thống của Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền duy trì chuyên mục quốc phòng, vì chủ quyền an ninh biên giới...

Báo Lai Châu cũng dành nhiều dung lượng, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương. Tăng cường đội ngũ phóng viên, biên tập viên xuống cơ sở, khai thác thông tin tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng và lực lượng dân quân, tự vệ. Tuyên truyền công tác chuẩn bị, quá trình triển khai trước, kết quả các cuộc diễn tập, ra quân huấn luyện tới bạn đọc...

Thảo luận tại Hội nghị, các cơ quan tuyên giáo, báo chí 9 tỉnh đồng tình với kết quả đánh giá công tác tuyên truyền trên địa bàn Quân khu năm 2017; đề xuất biện pháp, cách làm trong công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, đồng bộ, chính xác, nhạy bén hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, bàn giải pháp, khắc phục một số tồn tại trong công tác tuyên truyền thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 khẳng định, đồng hành với lực lượng vũ trang Quân khu 2, các cơ quan tuyên giáo, báo chí đã phản ánh toàn diện, chính xác kết quả công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2017. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền thắng lợi phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, 3 khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Tại Hội nghị, 7 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền năm 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...