Thứ bảy, 27/04/2024, 03:39 [GMT+7]

Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Thứ tư, 01/03/2023 - 15:57'
(BLC) - Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thành phố Lai Châu…

 Các đại biểu dự Lễ phát động.

Đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Từ ngày 13/1-3/2/2023, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm giành 4 nhất” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng xuân Quý Mão. Đợt thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới có sức thuyết phục, có sức lan tỏa, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Đợt phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc có chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 1/3 - 11/6/2023.

Tại lễ phát động, thủ trưởng và đại diện lãnh đạo đơn vị trực tiếp huấn luyện ký cam kết thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo đơn vị trực tiếp huấn luyện ký cam kết thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra.

Đợt phát động thực hiện các nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể là tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp và bảo đảm 100% quân số; cán bộ 100% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi.

Tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sỹ mới chặt chẽ, 100% nội dung khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; huấn luyện phân đội 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có từ 83% khá, giỏi trở lên. Tổ chức huấn luyện 100% cơ sở DQTV, quân số đạt trên 90%, kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao ở các cấp bảo đảm thiết thực, thành tích cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt

Ngoài ra, thi đua thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Tổ chức tốt các hoạt động như các phong trào thi đua yêu nước,  cuộc vận động và các hoạt động kỷ niệm do trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, tỉnh Lai Châu và địa phương tổ chức trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Quang cảnh nghi thức duyệt đội ngũ.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, CBCS lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Quân khu 2 và của tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện chiến đấu. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” Quân đội.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tham gia "Ngày chạy thể thao CISM” do Hội đồng thể thao quân sự thế giới (gọi tắt là CISM) phát động.

Tổ chức huấn luyện chiến đấu với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và phải đạt 3 thực chất (học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất). Huấn luyện phải đi đôi với rèn luyện, quản lý và duy trì kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyết đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Quán triệt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng đối sách các tình huống ngay từ cơ sở. Giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ an toàn trong thời gian hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...