Thứ năm, 25/04/2024, 04:58 [GMT+7]

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Tè, Than Uyên ra quân huấn luyện năm 2023

Thứ năm, 02/03/2023 - 08:18'
(BLC) - Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Tè, Than Uyên tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

* Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, năm 2023, công tác huấn luyện của đơn vị thực hiện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của đơn vị, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ, chiến thuật biên phòng. Thực hiện tốt “Ba kết hợp” trong huấn luyện; tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường giáo dục chính trị, quản lý bộ đội và chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, tăng cường kiểm tra, phúc tra huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính uỷ BĐBP tỉnh thăm mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện của BĐBP năm 2023

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính uỷ BĐBP tỉnh thăm mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện của BĐBP năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong BĐBP tỉnh với chủ đề “BĐBP tỉnh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thời gian thi đua công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 15/12/2023; thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc từ 1/3 đến 11/6/2023; và thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” từ năm 2022 đến năm 2030.

Cùng ngày, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh cũng tổ chức lễ ra quân huấn luyện và khai mạc huấn luyện chiến sỹ mới 2023. Đơn vị xác định tập trung huấn luyện chiến sỹ mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên được tổ chức, triển khai thực hiện khoa học, chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, phù hợp với thực tế đơn vị; huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo chương trình; thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt là trong huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng huấn luyện theo trình tự từ thấp đến cao để giáo dục, rèn luyện cho chiến sỹ mới trở thành người chiến sỹ trong QĐND Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có kỷ luật nghiêm, sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chính quy; nắm chắc các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ biên phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh đã phát động thi đua trong huấn luyện năm 2023.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tham gia ngày chạy thể thao CISM.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tham gia ngày chạy thể thao CISM.

* Dự lễ ra quân huấn luyện tại huyện Mường Tè có các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ...

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Vân Trường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu. Theo đó, thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 - 11/6/2023. Đây là dịp để quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng quyết tâm cao, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

giao ước thi đua

Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Mường Tè ký cam kết thi đua.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mường Tè đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023 với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua, các đơn vị LLVT huyện ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đao Văn Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Cấp ủy và chính quyền cơ sở, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT huyện tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ năng lực, tác phong công tác, rèn luyện bản lĩnh kiên định vững vàng; làm tốt công tác chuẩn bị về con người, vật chất, trang bị kỹ thuật.

Tổ chức huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, chú trọng rèn luyện phương pháp, tác phong của người chỉ huy và động tác thực hành của cán bộ chiến sỹ. Huấn luyện gắn với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm 100% đầu mối cơ quan, đơn vị LLVT huyện hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng với kết quả, chất lượng cao nhất; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.

thăm quan

Đại biểu thăm quan mô hình học cụ, giáo án huấn luyện.

Sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu thăm quan mô hình học cụ, giáo án huấn luyện của lực lượng vũ trang quân sự huyện.

* Sáng cùng ngày, Ban CHQS huyện Than Uyên tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và một số phòng, ban huyện cùng cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện; đại diện cán bộ chiến sỹ đại diện lực lượng DQTV các địa phương tham gia huấn luyện…

quang cảnh

Quang cảnh buổi lễ.

Bám sát chỉ lệnh trong năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Than Uyên sẽ tiếp tục đột phá, đổi mới huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “ Cơ bản – thiết thực – vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang thiết bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ, khối cơ quan huyện làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu; phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện.

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, các lực lượng tham gia huấn luyện, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí, khí tài. Huấn luyện bám sát tình hình thực tiễn của địa phương.

thăm quan

Đại biểu thăm quan mô hình học cụ, giáo án huấn luyện.

Cũng tại lễ phát động, Ban CHQS huyện Than Uyên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

Đại diện các đơn vị, lực lượng DQTV các địa phương, cơ quan, ban, ngành huyện đã ký kết giao ước thi đua.

Gió Pư - Bùi Chiến - Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...