Thứ bảy, 20/04/2024, 07:58 [GMT+7]

Huấn luyện tự vệ cụm 2

Thứ hai, 10/04/2023 - 12:49'
(BLC) - Ngày 10/4, Ban Chỉ huy Quân sự Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị đăng cai) tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 2 gồm các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự Báo Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ cụm 2, Ban Dân quân (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 37 cán bộ, chiến sỹ tự vệ cụm 2... dự.

1

Quang cảnh khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 2.

Trong thời gian từ ngày 10 - 15/4/2023, các cán bộ, chiến sỹ tự vệ sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung: huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật; huấn luyện quân sự chung; huấn luyện kỹ thuật; huấn luyện chiến thuật; kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1.

2

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc.

Việc huấn luyện cho lực lượng tự vệ là việc thường xuyên, nhằm giúp lực lượng tự vệ các đơn vị nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ; nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thủ địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Huấn luyện chiến sĩ từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; vũ khí tự tạo, nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ theo biên chế gắn với địa bàn hoạt động, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện cho lực lượng tự vệ có khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xử lý các tình huống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động khác của địa phương và cơ quan, đơn vị.

Tự Vệ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...