Thứ bảy, 27/04/2024, 13:27 [GMT+7]

Ra quân huấn luyện và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng

Thứ sáu, 01/03/2024 - 11:37'
(BLC) - Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân. Dự lễ ra quân còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Lai Châu và lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ.

Tại buổi lễ, Đại tá Hán Đức Nhu - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2 năm 2024.  Bộ CHQS tỉnh đã phát động và ký kết giao ước thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể như: nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Thời gian thi đua từ ngày 1/3 - 7/5/2024.

2

Đại tá Hán Đức Nhu - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nắm vững quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng - an ninh của Đảng. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn, đổi mới tư duy trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, nhiệm vụ. Đoàn kết, thi đua xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng, giỏi về kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ quyết tâm thực hiện phong trào thi đua với tinh thần cao nhất.

Tiếp tục xây dựng toàn diện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh từng bước vững chắc và có chiều sâu, sẵn sàng đối phó với các tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đoàn thể và nhân dân nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các tình huống. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ và các tình huống đột xuất xảy ra...

6

Chiến sỹ mới tham gia Ngày chạy thể thao các nước thành viên CISM hưởng ứng lễ ra quân.

Sau lễ ra quân đã diễn ra màn duyệt đội ngũ và Ngày chạy thể thao các nước thành viên Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) của chiến sỹ mới.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

 

Đội hình chiến sỹ mới tại buổi ra quân.

Lực lượng tự vệ tại lễ ra quân.

Màn diễu hành của khối học sinh trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...