Thứ hai, 13/10/2025 - 19:16
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
An ninh quốc phòng
Vấn đề hôm nay
Công An
Cái giá đắt cho vợ chồng “hờ” bán “hải sản tươi”
Thu Trang - Bạch Dương
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Chủ nhật, 29/06/2025 21:59
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Giữa tháng 6 vừa qua, một vụ án tốn rất nhiều công sức thời gian và dày công điều tra đã được lực lượng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) giải mã thành công. Đó là vụ việc bắt đầu từ những lần giao dịch mua “hải sản tươi” với giá ngon, bổ, rẻ của một nạn nhân tại phường Đông Phong (thành phố Lai Châu).

Ngày 28/5/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn trình báo của một công dân trú tại phường Đông Phong về việc bị lừa đảo 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, các bộ phận bắt đầu vào việc ngay bằng nhiệm vụ đầu tiên là thu thập thông tin và triển khai nghiệp vụ cơ bản. Quá trình thực hiện, lực lượng điều tra, phá án đối mặt với vô vàn khó khăn khi đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản facebook, zalo ảo, ảnh đại diện không chính chủ hoặc không đủ đặc điểm nhận diện.

Tuy nhiên, lực lượng trực tiếp điều tra phá án vẫn kiên trì xác minh thông tin qua nhiều tài khoản ngân hàng, facebook, cuối cùng đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Thắng ( sinh năm (SN) 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng hình thức bán "hải sản tươi" giá rẻ, các đối tượng đã lừa đảo trên 100 bị hại.

Qua điều tra cho thấy, Thắng và Mai (2 người ở với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn) đã bàn bạc với nhau lợi dụng những sơ hở của việc kinh doanh trên mạng xã hội như: nhận tiền trước, chuyển hàng sau và được người mua chấp nhận nên đã dựng lên những kịch bản tinh vi để lừa khách hàng. Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh, video hải sản tươi sống lấy từ các trang mạng để đăng tải trên trang facebook, zalo, các hội nhóm rao bán hải sản “tươi ngon, giá rẻ”.

Các tài khoản giả được tạo lập mang tên: “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” trên facebook hoặc “Ngân hải sản” trên zalo. Để qua mặt nạn nhân, cả hai sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng: VietinBank – 104882900423 và Techcombank – 19039581358016. Khi có người mua, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó lập tức chặn liên lạc và “lặn mất tăm”.

Bằng chiêu trò đơn giản này, Thắng và Mai đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thời điểm lực lượng chức năng ập đến nơi ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Mai vẫn đang ngồi trên võng nhắn tin “chốt đơn” với một khách hàng tại Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/6/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.  Ngày 11/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bằng biện pháp ngăn chặn khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Hoàng Ngọc Mai.

Thượng tá Đặng Quang Vũ – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) chia sẻ: Quá trình điều tra vụ án nhiều khi giống như “Mò kim đáy bể”, khác với các tội phạm thông thường, tội phạm công nghệ là người ảo, không rõ người. Khu trọ mà các đối tượng đang ở đều là những người ở các tỉnh thành khác đến thuê. Bằng các nghiệp vụ cơ bản, chúng tôi đã xác định được đối tượng bằng người thực, việc thực. Ban đầu quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, Mai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai nhận, “hành nghề” từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt, Mai và Thắng đã lừa được hơn 100 bị hại và thu lợi hàng trăm triệu đồng. Số tiền thu về, 2 đối tượng chi tiêu phục vụ cho nhu cầu cá nhân và đi du lịch. Còn “chồng hờ” của Mai có thói quen đánh bạc và chơi ma túy đá.

Qua vụ việc trên cho thấy, dưới tác động của thời đại công nghệ số, công nghệ thông tin; kinh doanh online đang là nghề “lên ngôi” của thị trường hiện tại thì các nền tảng ứng dụng số, mạng xã hội đang là công cụ hữu hiệu để các đối tượng lợi dụng sơ hở, lòng tham của nhiều người và lừa đảo. Qua thông tin cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp cho thấy, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như tinh thần cho người dân. Các hình thức lừa đảo biến tướng không ngừng và trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong xã hội.

Thượng tá Vũ cung cấp thêm: Hiện nay, một số tội phạm trên không gian mạng mà người dân dễ bị lừa gồm: mua hàng giá rẻ; hùn vốn để đầu tư kinh doanh, lãi suất cao; trò chơi trúng thưởng; tri ân khách hàng bằng hình thức tặng quà; mua hàng nhạy cảm, hàng cấm (thiết bị nghe lén); qua app tình yêu hoặc đối tượng giả danh cán bộ làm trong ngành tố tụng để gợi ý chạy án; mượn danh nhân viên ngành ngân hàng, điện lực, thuế… và hướng dẫn thực hiện các thao tác, qua đó lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin… Tuy nhiên xét cho đến ngọn nguồn nguyên nhân vẫn là đánh vào lòng tham của con người và sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong xã hội.

Bởi nếu không tham thì sẽ không thể rơi vào bẫy “ngon, bổ, rẻ”, không tham sẽ không bị lu mờ trước những món quà tặng từ trên trời rơi xuống; không tham sẽ không hy vọng hão huyền vào những trò chơi trúng thưởng… Nếu không thiếu hiểu biết đã không bị tội phạm “dắt mũi” với những ý đồ của chúng. Với thực trạng trên, vấn đề đặt ra hiện nay cần các ngành phải có trách nhiệm trong việc để lộ lọt nhiều thông tin khách hàng (số tài khoản, số điện thoại, thông tin cá nhân…) tạo kẽ hở cho đối tượng gây án.

Lực lượng an ninh phòng, chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo người dân nếu có nghi ngờ lừa đảo không nên nhắn tin qua lại, chửi bới đối tượng, việc đầu tiên không tiếp tục tương tác để hạn chế việc thao túng tâm lý của đối tượng. Thực hiện thao tác chụp màn hình, ghi âm lại toàn bộ nội dung trao đổi qua lại với người lạ để làm căn cứ báo cáo với lực lượng công an. Không bấm vào các link lạ, không nghe điện thoại của người lạ hướng dẫn các thao tác trên máy tính, điện thoại vì như thế sẽ có thể làm “bay màu” nguồn tiền trong tài khoản cá nhân bất cứ lúc nào.

Vụ án mua “hải sản tươi” với giá ngon, bổ, rẻ chỉ là một trong hàng trăm vụ lừa đảo mà bị hại mắc mưu nhưng chưa trình báo. Vụ việc trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, mọi người hãy tỉnh táo, giảm bớt lòng tham viển vông vì trên thương trường không có hàng hóa nào đã “ngon”, “bổ”, lại còn “rẻ”.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới

Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân

Có thể bạn quan tâm
Bế giảng Lớp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Lai Châu

Bế giảng Lớp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Lai Châu

Kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng bào Mông: Gác lại biểu tượng, hướng tới bình yên

Đồng bào Mông: Gác lại biểu tượng, hướng tới bình yên

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Đoàn Kết

Tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Đoàn Kết

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Vui Trung thu - Nâng bước em đến trường

Vui Trung thu - Nâng bước em đến trường

Tin cùng chuyên mục
Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó
An ninh quốc phòng
06/10/2025 08:21
Thời gian vừa qua, cả nước đã xảy ra các vụ cháy nổ để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thực tế này đòi hỏi phải nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sử dụng điện an toàn cho mỗi người dân, cơ quan, đơn vị. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh đã chủ động, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ trên địa bàn toàn tỉnh.
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà Trung thu cho thiếu nhi biên giới
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà Trung thu cho thiếu nhi biên giới
Xã Hội
05/10/2025 12:26
Ngày 5/10, Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi thuộc trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở các xã: Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ và Tà Tổng.
150 người chấp hành xong án phạt tù được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
150 người chấp hành xong án phạt tù được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Pháp luật
03/10/2025 15:06
Ngày 3/10, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn 2 xã: Tả Lèng, Sin Suối Hồ và 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong.
“Biên cương - đêm hội trăng rằm”
“Biên cương - đêm hội trăng rằm”
Xã Hội
03/10/2025 14:25
Ngày 3/10, tại điểm bản Pho 1 (xã Pa Tần), Đồn Biên phòng Pa Tần phối hợp với UBND xã tổ chức chương trình “Biên cương - đêm hội trăng rằm” năm 2025 cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Pháp luật
03/10/2025 11:44
Ngày 3/10, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ kết quả đấu tranh Chuyên án 924V xử lý hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí trên địa bàn tỉnh.
Đổi thay diện mạo xã vùng biên
Đổi thay diện mạo xã vùng biên
Vì biển, đảo, biên giới quê hương
02/10/2025 08:14
Xã Mù Cả là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Hà Nhì. Trước kia, nguồn thu nhập chính của người dân dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ. Sản xuất theo lối truyền thống, manh mún, tự cung tự cấp khiến năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Nhiều gia đình từng đối mặt với cảnh thiếu đói, cuộc sống bấp bênh do mất mùa, hạn hán kéo dài.
Tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
An ninh quốc phòng
01/10/2025 08:19
Đồn Biên phòng Ka Lăng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15,260km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc; quản lý 8 bản của xã Ka Lăng cũ, nay là xã Thu Lũm. Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồn còn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, đồn thực hiện hiệu quả việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), góp phần ngăn chặn nguy cơ tội phạm, bảo đảm sự bình yên cho các bản vùng biên.
Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại xã Bình Lư
Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại xã Bình Lư
Pháp luật
30/09/2025 12:49
Ngày 30/9, tại xã Bình Lư, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Than Uyên: Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2025
Than Uyên: Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2025
An ninh quốc phòng
25/09/2025 22:13
Chiều 25/9, Công an xã Than Uyên tổ chức Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2025.
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 2)
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 2)
Phòng chống diễn biến hòa bình
25/09/2025 08:45
Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và luận điệu của các loại đối tượng.
Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự
Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự
Công An
25/09/2025 08:14
Xã Pu Sam Cáp có 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 71%. Đây là địa bàn rộng, đồi núi cao, đời sống nhân dân còn khó khăn, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tình trạng khai thác vàng trái phép, tệ nạn ma túy và một số hộ còn giữ, sử dụng súng tự chế.
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 1)
Đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Kỳ 1)
Phòng chống diễn biến hòa bình
25/09/2025 08:08
Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn vùng có người dân tộc thiểu số sinh sống từ đó tạo dựng lực lượng chống đối luôn được các thế lực thù địch, đối tượng phản động triệt để lợi dụng để chống Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3076 ngày 13/10/2025
Báo Lai Châu Số 3075 ngày 10/10/2025
Báo Lai Châu Số 3074 ngày 09/10/2025
Báo Lai Châu Số 3073 ngày 08/10/2025
Báo Lai Châu Số 3072 ngày 06/10/2025
Báo Lai Châu Số 3071 ngày 03/10/2025
Báo Lai Châu Số 3070 ngày 02/10/2025
Báo Lai Châu Số 3069 ngày 01/10/2025
Báo Lai Châu Số 3068 ngày 29/09/2025
Báo Lai Châu Số 3067 ngày 26/09/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu.
Tổng Biên tập: Đào Bích Vân
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.