-
Chỉ còn gần 1 tuần nữa, tỉnh Lai Châu sẽ đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ và đúng quy định. Những thanh niên ưu tú đang háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Không khí sẵn sàng nhập ngũ lan tỏa khắp các thôn bản, khu dân cư, tạo nên khí thế phấn khởi trước ngày hội tòng quân.
Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh. Các xã, phường nhanh chóng củng cố, thành lập Hội đồng NVQS cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng đã giúp quá trình triển khai các bước tuyển chọn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ diễn ra thông suốt.
Theo chỉ tiêu được giao, năm nay toàn tỉnh có hơn 800 công dân nhập ngũ, trong đó 600 công dân thực hiện NVQS và hơn 200 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng, Hội đồng NVQS các cấp rà soát kỹ nguồn công dân trong độ tuổi, quản lý chặt chẽ hồ sơ và xét duyệt nghiêm túc các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định. Công tác bình cử, công khai danh sách được thực hiện dân chủ ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phong Thổ chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân.
Trong số thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này có em Hoàng Cao Cường ở bản Nậm Cung (xã Phong Thổ). Dù hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt khi bố mẹ mất sớm, phải sống cùng ông bà ngoại nhưng khi nhận lệnh nhập ngũ, Cường cảm thấy rất vinh dự và quyết tâm rèn luyện tốt trong môi trường quân đội. Em Hoàng Cao Cường chia sẻ: Tôi xác định đây là trách nhiệm và cũng là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành hơn. Bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và quê hương.
Năm 2025 cũng là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý Nhà nước ở cơ sở. Theo đó, Hội đồng NVQS cấp xã đảm nhiệm toàn bộ quy trình sơ tuyển, từ rà soát nguồn công dân trong độ tuổi đến tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe ban đầu một cách chặt chẽ, công khai và minh bạch. Công tác khám tuyển được tổ chức tập trung tại các hội đồng khám tuyển NVQS cho 38 xã, phường, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ theo đúng quy định. Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và thời gian gấp rút, song nhờ sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể, các khâu đều được thực hiện đúng luật, đúng quy trình và bảo đảm tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã Phong Thổ thăm và động viên gia đình em Hoàng Cao Cường.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Văn Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị đã thành lập các tổ, đội công tác xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, từ tháng 1/2026, khi lực lượng thường trực được tăng cường về xã theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác bám nắm địa bàn được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Song song với công tác chuyên môn, hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS được đẩy mạnh đến từng thôn, bản, khu dân cư, giúp nâng cao nhận thức về trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác vận động, trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay có khoảng 20-25% viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Lai Châu.
Chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm tỷ lệ cao; trình độ văn hóa, chuyên môn ngày càng được cải thiện; cơ cấu thanh niên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm dân cư của tỉnh. Điều đó cho thấy quá trình tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, công bằng và minh bạch, bảo đảm vừa đủ số lượng, vừa nâng cao chất lượng. Cùng với công tác tuyển chọn, chính sách hậu phương quân đội được đặc biệt quan tâm.
Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình có công dân nhập ngũ, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm thiết thực này giúp cho các gia đình yên tâm, đồng thời tiếp thêm động lực để thanh niên vững tin lên đường làm nhiệm vụ.

Chính sách hậu phương quân đội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.
Theo kế hoạch, sáng 6/3/2026, Lễ giao, nhận quân sẽ được tổ chức đồng loạt ở các xã: Bum Tở, Nậm Hàng, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe thanh niên đang được các địa phương triển khai chu đáo.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, Lai Châu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2026. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước nơi địa đầu Tổ quốc. Đồng thời, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Ngày Biên phòng toàn dân năm 2026 tại xã Mù Cả và Sin Suối Hồ
Lễ phát động phong trào thi đua và đợt thi đua cao điểm
Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 tại xã Thu Lũm
Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hội nghị công bố, trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
Tổng kết các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở khu vực biên giới
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam