Thứ ba, 07/05/2024, 16:03 [GMT+7]

Chăm sóc chu đáo người dân cách ly tại cơ sở y tế

Chủ nhật, 16/02/2020 - 19:05'
(BLC) - Người dân khi cách ly y tế được bố trí phòng ở sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cần thiết và cung cấp các bữa ăn đủ dinh dưỡng để phòng dịch Covid-19 hiệu quả.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Chúng tôi đến Bệnh viện Phổi tỉnh vào ngày nghỉ cuối tuần, tại đây, không khí làm việc vẫn khẩn trương, nghiêm túc; khuôn viên, các phòng được vệ sinh sạch sẽ, thoáng gió. Khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 được bố trí có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất bệnh viện. Quy trình phòng ngừa lây lan thực hiện rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy trình 1 chiều nhằm đảm bảo không lây nhiễm chéo cũng như không lây ra cộng đồng.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: Nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám đốc phân công các y, bác sỹ trực 24/24h tại khu cách ly (ăn, nghỉ tại chỗ); sau 24h mới được đổi ca, ra khỏi khu cách ly. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế; chú trọng đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng… sẵn sàng phục vụ chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm, ứng phó kịp thời nếu có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, những ngày qua, Lai Châu “căng mình” chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ nhân lực tới cơ sở vật chất để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, về cơ sở vật chất phục vụ việc cách ly, Sở Y tế đã chuẩn bị các cơ sở để thu dung cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị 3 khu cách ly tập trung cho các trường hợp đi từ vùng có dịch về mà không có triệu chứng trong vòng 14 ngày để phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Điều kiện, chế độ ăn, ở của người cách ly tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung luôn được tỉnh quan tâm. Theo đó, người dân được sắp xếp ở những phòng có điều kiện cơ sở vật chất tốt, vệ sinh khử trùng thường xuyên, có các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Đồng thời được cung cấp miễn phí các bữa ăn (3 bữa/ngày) đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng (Nhà nước hỗ trợ tiền ăn 45 nghìn đồng/người/ngày).

Ngưcách ly được kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Người cách ly tại cơ sở y tế được kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Trần Bá Hướng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tính đến 7 giờ sáng nay (16/2), toàn tỉnh có tổng số 37 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Qua xét nghiệm, 37/37 trường hợp đều có kết quả âm tính (28 trường hợp sức khỏe ổn định, cách ly đủ 14 ngày và đã về với gia đình; 9 trường hợp có kết quả âm tính nhưng vẫn phải cách ly vì chưa đủ 14 ngày kể từ ngày ra khỏi vùng dịch hoặc có tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm). Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, việc phát hiện sớm và thực hiện cách ly người nghi nhiễm và người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm là rất cần thiết để ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của Covid-19. Người cách ly tại cơ sở y tế được điều tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định, thăm khám, điều trị, chăm sóc y tế chu đáo trong thời gian cách ly. Người cách ly tại điểm cách ly tập trung và cách ly tại cộng đồng được cán bộ y tế hướng dẫn các biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác, hướng dẫn tự theo dõi nhiệt độ 2 lần/ngày và báo cáo tình trạng sức khỏe cho cán bộ y tế được phân công phụ trách. Trong quá trình giám sát dịch thời gian qua chúng tôi thấy, phần lớn người dân ở các địa phương khi có biểu hiện bệnh hoặc mới trở về từ vùng có dịch đều tự nguyện đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, cách ly, điều trị.

Chăm sóc chu đáo

Sau khi được hướng dẫn chi tiết cách sát khuẩn, mặc trang bị bảo hộ cẩn thận, chúng tôi cùng các y, bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh vào khu vực cách ly người nghi nhiễm Covid-19. Tại đây hiện có 3 bệnh nhân: Phàn Minh Tuấn, Vàng Sa Ẹt (có quan hệ vợ chồng) và Phàn Thị Nguyên cùng ở bản Ma Ly Pho (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) đang được cách ly. Trò chuyện với anh Phàn Minh Tuấn, chúng tôi được biết, anh Tuấn mới đi làm công nhân cho một công ty của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ ngày 29/1. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi Bình Xuyên được coi là tâm dịch khiến vợ chồng anh và chị Nguyên hoang mang, lo lắng, quyết định bỏ về quê. Trước khi về, anh gọi điện thông báo cho Trưởng bản, được Trưởng bản động viên, tuyên truyền thực hiện cách ly y tế bởi trở về từ vùng có dịch, anh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng. Ngay khi xe cập Bến xe khách tỉnh (tối ngày 13/2), 3 người dân ở bản Ma Ly Pho được các lực lượng chức năng đón và đưa về Bệnh viện Phổi tỉnh để thực hiện cách ly.

Anh Tuấn cho hay: Chúng tôi được các bác sỹ ân cần thăm hỏi, động viên, lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, chăm sóc chu đáo. Phòng ở rộng rãi, có nhiều cửa sổ, thoáng, sáng, nhà vệ sinh khép kín. Cuộc sống sinh hoạt vẫn như hàng ngày ở nhà, chỉ khác là không được tiếp xúc với nhiều người. Chúng tôi được bác sỹ thông báo kết quả xét nghiệm đều âm tính. Tuy nhiên vẫn phải cách ly vì chưa đủ 14 ngày kể từ khi ra khỏi vùng dịch.

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho người được cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho người được cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

Đó là ở cơ sở y tế tuyến tỉnh, còn tại tuyến huyện, qua tìm hiểu, chúng tôi thấy công tác phát hiện, cách ly cũng được chú trọng. Từ sự giới thiệu của các bác sỹ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chúng tôi tìm gặp chị Đặng Thị Hằng (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) - trường hợp đầu tiên của tỉnh được cách ly y tế phòng dịch Covid-19. Chị Hằng mộc mạc tâm sự: Tôi làm việc tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và ngày 20/1 về Việt Nam chịu tang chồng. Sau đó (ngày 22/1, tức 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi) tôi và con (5 tuổi) có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi… nên đến Trạm Y tế xã khám, khai báo y tế. Con tôi bị viêm Amidan, tôi lại mới từ Trung Quốc (nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh) trở về nên bác sỹ khuyên nên thực hiện cách ly để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Mùng 1 tết Nguyên đán Canh Tý, mẹ con tôi bắt đầu thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, lúc đó tôi vẫn còn sốt cao. Đến ngày thứ 2, nhờ các bác sỹ tích cực điều trị, tôi đã giảm ho, sốt. Trong thời gian cách ly, tôi được bố trí phòng ở sạch sẽ, hàng ngày khám sức khỏe, lấy máu xét nghiệm, các bác sỹ thăm hỏi, động viên thường xuyên. Đặc biệt, ngày mùng 4 tết, tôi rất mừng khi bác sỹ thông báo kết quả xét nghiệm âm tính. Sức khỏe ổn định, mẹ con tôi được ra viện, trở về với gia đình. Thời gian tới, tôi sẽ không trở lại Phúc Kiến làm việc mà dự kiến đi làm ở các công ty tại tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với chăm sóc y tế, bữa ăn hàng ngày thơm ngon, đủ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người bệnh nhanh hồi phục sức khỏe. Để mục sở thị công tác chuẩn bị các bữa ăn cho người được cách ly tại cơ sở y tế, chúng tôi tới bếp ăn của Bệnh viện Phổi tỉnh. Trong trang phục đảm bảo vệ sinh y tế, các nhân viên ở đây tỷ mẩn sơ chế, chế biến món ăn. Thức ăn của người được cách ly đa dạng với nhiều món như: canh, đậu phụ, thịt gà, thịt lợn, rau xào, rau luộc... Chị Nguyễn Hải Yến (nhân viên bếp ăn) chia sẻ: Trên cơ sở quy định định mức bữa ăn của Bộ Y tế dành cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cách ly tại cơ sở y tế, chúng tôi lựa chọn nguồn thực phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, trong chế biến chú trọng an toàn vệ sinh, thay đổi món hàng ngày, khẩu phần đủ dinh dưỡng để bệnh nhân đảm bảo sức khỏe, sớm xuất viện.

Công tác cách ly thực hiện chu đáo, hiệu quả góp phần giúp người dân được cách ly giảm căng thẳng, lo lắng, an tâm thực hiện cách ly đúng quy định. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn, phòng dịch Covid-19 lây lan và bảo vệ tốt sức khỏe cộng đồng.

Trang Thủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...