Thứ bảy, 18/05/2024, 19:02 [GMT+7]

Chuẩn bị phương án xây dựng bệnh viện dã chiến

Thứ bảy, 14/08/2021 - 19:52'
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường tại các tỉnh, thành trong cả nước, số người mắc bệnh ngày càng tăng. Để chủ động phòng, chống dịch, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến (BVDC) số 1, nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc điều trị các bệnh nhân bị dương tính SARS-CoV-2 nếu xảy ra.

Vào cuối tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, sau đó tiếp tục có 2 bệnh nhân bị tái nhiễm Covid-19. Đặc biệt, ngày 21/7 tỉnh ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung tại huyện Than Uyên và đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Tính đến ngày 13/8/2021, toàn tỉnh đang có 335 người đang thực hiện cách ly, trong đó 19 người cách ly tại cơ sở y tế, 262 người cách ly tại các cơ sở y tế cách ly tập trung, 78 người cách ly tại nhà. Ngoài ra, có 240 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe. Hàng ngày, toàn tỉnh có trung bình khoảng 3.000 lượt người đi vào địa bàn tỉnh (sau khi tạm dừng các chuyến liên tỉnh hiện nay còn trung bình trên 1.500 lượt người/ngày), trong đó có từ vài người đến hàng chục người đi về từ các địa bàn đang có dịch. Tình trạng người dân đi từ vùng dịch về nhưng che giấu thông tin, khai báo chậm, khai báo không trung thực vẫn xảy ra, do đó nguy cơ phát bệnh rất lớn. Xác định thành lập BVDC là một trong những giải pháp nhằm giảm nguy cơ quá tải cho Bệnh viện Phổi tỉnh (hiện có 60 giường dành cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19). UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng BVDC với quy mô 300 - 500 giường bệnh và bắt đầu kích hoạt từ cấp độ 3, nếu trên địa bàn tỉnh có từ 61 đến 210 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Khu cách ly số 3 - Trường Quân sự tỉnh (cũ) đang nâng cấp sửa chữa một số hạng mục để làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

BVDC sẽ được xây dựng gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 được kích hoạt thêm 150 giường bệnh điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng 150 giường bệnh tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh. Giai đoạn 3 sẽ thêm 200 giường bệnh điều trị tại khu phòng học của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). BVDC sẽ được thiết lập với 11 khu cơ bản như: Khu vực điều hành, hành chính; tiếp đón và phân loại bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; hồi sức cấp cứu; chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình; khu cách ly chờ ra viện; cấp phát thuốc; vật tư, hóa chất… Trong đó, khu điều hành của BVDC sẽ được bố trí tại khu nhà hiệu bộ của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và đảm bảo đầy đủ phương tiện liên lạc cần thiết, thiết bị văn phòng.

Theo trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch thành lập BVDC đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế theo dõi, phối hợp thực hiện. Vì vậy, 2 đơn vị bám sát kế hoạch theo từng tình huống, sẵn sàng thiết lập BVDC khi cần thiết. Đồng thời, có phương án mua cơ sở vật chất, trang thiết bị khi dịch bệnh xảy ra.

Nhằm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, tỉnh đã có 3 khu cách ly hiện nay đang hoạt động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Thổ, Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 880 và Trường Quân sự tỉnh cũ. Riêng khu cách ly số 3 - Trường Quân sự tỉnh cũ đang nâng cấp 1 số hạng mục, nếu cần thiết sẽ trưng tập làm khu cách ly tập trung. Đồng thời, tỉnh có phương án nếu dịch bệnh bùng phát và có diễn biến phức tạp sẽ kích hoạt thêm 6 khu cách ly, với sức chứa gần 3.700 người. Trong đó, các khu cách ly sẽ được đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm bên trong và khóa chặt các nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài.

Hiện tại, tỉnh đang có 2 hệ thống máy PCR xét nghiệm SARS-CoV-2, với công suất 560 mẫu/24 giờ, thực hiện theo phương pháp gộp mẫu (người cùng nguy cơ) sẽ tương đương với 2.800 người (gộp 5), 5.600 người (gộp 10) và 8.900 người nếu gộp 16 người/mẫu. Công suất 2 máy hiện nay đã đáp ứng được công tác xét nghiệm cho người có yếu tố nguy cơ cao (F1) đến cấp độ 3. Thuốc điều trị Covid-19 hiện đang có trong thầu 19/36 danh mục thuốc thuộc nguồn bảo hiểm y tế, với 17 danh mục thuốc còn lại sẽ tiếp tục bổ sung khi cần thiết.

Về nhân lực y tế dự phòng để điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, thanh khiết môi trường, người theo dõi sức khỏe ở các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát dịch bệnh, hiện toàn tỉnh có thể huy động được 860 cán bộ thuộc hệ thống dự phòng và cán bộ y tế xã. Ngoài ra, có 437 cán bộ y tế ngoài công lập, y tế cơ quan, y tế trường học, y tế nghỉ hưu và học sinh, sinh viên chờ việc đã đăng ký tình nguyện đủ đáp ứng đối phó với dịch bệnh ở cấp độ 3. Đồng thời, có thể thành lập được 230 tổ điều tra, truy vết; 230 tổ lấy máu xét nghiệm và 230 tổ thanh khiết môi trường, đáp ứng số lượng cán bộ tại 4 chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh và 6.300 giường cách ly tập trung. Nhân lực điều trị tỉnh sẽ huy động được 850 cán bộ phục vụ công tác khám, điều trị Covid-19 nếu toàn tỉnh bị bùng dịch ở cấp độ 4 (211- 360 bệnh nhân bị mắc Covid-19). Riêng nhân lực dành cho BVDC dự kiến 205 cán bộ y tế được huy động từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện và 102 cán bộ thuộc lực lượng công an, quân đội, tin học.

Sự chủ động lên các phương án chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là sẵn sàng thành lập BVDC khi cần thiết thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị tỉnh trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...