Thứ bảy, 18/05/2024, 16:25 [GMT+7]

Gia hạn nộp thuế: Thêm “liều thuốc” giúp doanh nghiệp “hồi sức”

Thứ sáu, 27/08/2021 - 23:12'
(BLC) - Ngày 19/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021 (gọi tắt là Nghị định số 52/NĐ-CP). Đây là một trong những chính sách có tác động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt khó và đẩy nhanh tốc độ phục hồi nền kinh tế trong năm 2021.

Tạm lùi thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế

Đồng chí Nguyễn Đức Toán - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết: Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ được xem là một “liều thuốc” giúp cho các DN “hồi sức” trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Sau đại dịch, các DN rất khó khăn về tài chính, hoạt động của không ít DN bị gián đoạn hoặc không thể cầm cự hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nhiều đơn vị không có doanh thu, trong khi đó DN vẫn phải phát sinh các chi phí (thậm chí chi phí lớn hơn) để duy trì hoạt động. Việc gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế theo Nghị định 52/NĐ-CP sẽ tạo điều kiện giúp cho DN có một khoản tài chính để cầm cự, phục hồi và duy trì SXKD.

Qua trao đổi với cán bộ Cục Thuế tỉnh, chúng tôi được biết, Nghị định 52/NĐ-CP quy định thời gian gia hạn cụ thể như sau: gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý II năm 2021; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT tháng 7 năm 2021, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT tháng 8 năm 2021; gia hạn 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2021; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021; gia hạn 6 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Điểm mới của Nghị định 52/NĐ-CP là bổ sung thêm một số đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, như: phát thanh, truyền hình, các lĩnh vực về sửa chữa máy móc thiết bị, thoát nước… Bản chất của Nghị định 52/NĐ-CP là không miễn thuế mà chỉ tạm lùi thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nghĩa là DN và người nộp thuế (NNT) chưa phải nộp các loại thuế phát sinh tại thời điểm hiện tại nhưng sẽ phải nộp đầy đủ khi hết thời gian được gia hạn. Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, NNT phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Nghị định 52/NĐ-CP đã giúp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) có một khoản tài chính để duy trì SXKD.

Nghị định 52/NĐ-CP đã giúp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) có một khoản tài chính để duy trì SXKD. Trong ảnh: Công nhân Công ty thi công công trình thủy điện Nậm Củm 4 (xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Triển khai nhanh, chính xác, kịp thời

Điểm đặc biệt của Nghị định 52/NĐ-CP là không có thông tư hướng dẫn và có thời hiệu ngay sau khi ban hành (ngày 19/4/2021). Do đó, ngay sau khi Nghị định 52 có hiệu lực thi hành, Cục Thuế Lai Châu đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các chi cục thuế khu vực triển khai ngay các hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải nội dung của nghị định đến cộng đồng DN và NNT trên địa bàn tỉnh nhanh nhất. Các hình thức tuyên truyền thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến như: Website ngành Thuế; các phương tiện truyền thông báo, đài… nhằm đưa Nghị định 52/2021/NĐ-CP sớm đi vào cuộc sống.

Trong quá trình triển khai thực hiện, ngành Thuế tỉnh đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đến từng công chức thuế để hướng dẫn, đôn đốc NNT lập giấy đề nghị gia hạn theo quy định. Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, hình thức lập giấy đề nghị gia hạn của NNT được ưu tiên thực hiện theo phương thức điện tử là chủ yếu. Cục Thuế tỉnh luôn chủ động trong thực hiện và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng DN, NNT trên địa bàn tỉnh. Các giấy gia hạn của NNT trên địa bàn tỉnh được thực hiện 100% bằng hình thức điện tử trên ứng dụng eTax của ngành.

Đến nay, toàn tỉnh có 125 NNT được gia hạn thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Trong đó có 121 tổ chức, DN với số tiền thuế được gia hạn là 28 tỷ 303 triệu đồng; 4 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh với số tiền thuế được gia hạn là 288 triệu đồng.

Theo giới thiệu của Cục Thuế tỉnh, chúng tôi đến thăm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu). Tại đây chúng tôi thấy khá nhiều xe, máy công trình tập kết trước sân Công ty. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Đình Dũng - Kế toán trưởng của Công ty cho hay: Công ty có 80 cán bộ công nhân viên. Vào thời gian cao điểm thi công, đơn vị phải thuê thêm lao động thời vụ lên đến vài trăm người. Dịch Covid-19 thời gian qua tác động không nhỏ đến hoạt động của đơn vị. Nhiều cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao của Công ty bị giãn cách không lên Lai Châu được. Tiến độ giải ngân vốn từ chủ đầu tư chậm. Lao động thời vụ chủ yếu là người địa phương, việc thanh toán lương phải đảm bảo kịp thời, nếu nợ là bà con nghỉ việc ngay. Đang trong lúc khó khăn, loay hoay để lo kinh phí duy trì hoạt động thì Nghị định 52/2021/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực ngay là “cứu cánh” giúp Công ty gỡ khó. Chúng tôi được Cục Thuế tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, nhiệt tình hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục. Lẽ ra tháng 6/2021 công ty phải nộp hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế GTGT và tháng 7/2021 phải nộp hơn 4 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Nhưng thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP chúng tôi được gia hạn nộp thuế đến cuối năm 2021 với tổng số tiền thuế gia hạn gần 6,5 tỷ đồng. Khoản tiền chưa phải nộp này giúp đơn vị tạo vốn lưu động trong khi chờ vốn của chủ đầu tư để duy trì hoạt động SXKD.

Không chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng mà nhiều DN trên địa bàn tỉnh, nhất là các DN xây dựng đều có chung cảm xúc vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ bằng nhiều chính sách thiết thực, đúng thời điểm. Cộng đồng DN cảm nhận được mình “không bị bỏ lại phía sau” mà luôn được tiếp sức để thêm động lực duy trì SXKD, góp phần phục hồi nhanh nền kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Đức Toán - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh nhấn mạnh: Khi thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP các DN và NNT cũng cần phải hiểu rõ là chỉ tạm lùi thời gian nộp thuế, không phải là miễn giảm, đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ thu nộp của các DN sẽ cộng dồn cùng lúc vào cuối năm 2021. Chính vì vậy, nếu các DN không có sự chủ động về nguồn vốn và ngành Thuế không có những giải pháp cụ thể thì có thể sẽ làm giảm tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước, tăng tỷ lệ nợ đọng thuế của ngành trong năm 2021.

Dự báo từ nay đến cuối năm, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, vì vậy, để thu đúng thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chuyên môn trên địa bàn để khai thác nguồn thu, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện các thủ tục đối với các dự án liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Thực hiện tốt công tác quản lý thu, nắm chắc tình hình khai thuế, nộp thuế của các DN, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Phân tích, dự báo, đánh giá đầy đủ tác động của tình hình dịch bệnh và việc thực hiện các chính sách mới đến số thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Phương Thảo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...