Thứ bảy, 18/05/2024, 16:59 [GMT+7]

Những việc làm ý nghĩa giữa mùa dịch Covid-19

Thứ bảy, 13/11/2021 - 12:58'
(BLC) - Những ngày qua, cùng với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm nhân ái trong và ngoài tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện không nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm dành phần Quỹ đó cho Chính phủ hỗ trợ đối tượng khác gặp khó khăn hơn do dịch Covid-19. Việc làm này đã nhân lên truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta, tạo sức mạnh tổng hợp sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ra khỏi cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh xác định rõ tinh thần không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt. Kịp thời hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thêm việc làm, mở rộng sản xuất. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đó có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, giúp khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh.

BHXH

Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đồng hành với người nghèo, gia đình chính sách đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Một buổi giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, chúng tôi cũng được nghe, nắm bắt được nhiều tâm tư nguyện vọng của bà con, đặc biệt là người lao động đang gặp những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu về việc triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị đã thông báo và phổ biến nội dung chính sách tới người lao động. Với mong muốn chung sức cùng Chính phủ có thêm nguồn quỹ hỗ trợ người lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh đã tự nguyện dành phần hỗ trợ của mình cho những lao động còn gặp khó khăn hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước khó khăn chung của tỉnh và đất nước.

Không chỉ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, mới đây Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh cũng quyết định không nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/QĐ-TTg của Chính phủ. Họ là những cán bộ, người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, song đã tự nguyện dành phần hỗ trợ đó cho những người lao động khó khăn hơn. Việc làm đó thật sự rất ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh khó khăn như hiện nay.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, BHXH tỉnh Lai Châu đã nỗ lực không kể ngày nghỉ, cố gắng để gói hỗ trợ của Chính phủ tới tay người lao động sớm nhất. Góp phần hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động ổn định sản xuất kinh doanh, đủ sức đứng vững, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tính đến nay, BHXH tỉnh đã chi trả tiền hỗ trợ cho 6.340 người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 96% số người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Trong quá trình giải quyết chính sách, BHXH tỉnh cũng ghi nhận 309 trường hợp người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ với tổng số tiền 800 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, “Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, đơn vị đã rất cố gắng để người lao động được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời nhất. Đối với người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ và mong muốn nhường cho những người khác khó khăn hơn mình, chúng tôi rất hoan nghênh. Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn khẳng định truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của cả dân tộc. Truyền thống cao đẹp đó một lần nữa đã được phát huy đúng lúc, cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước ta, tin rằng, chúng ta sẽ chiến thắng trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19 đầy khắc nghiệt này…

Bình Minh - Thảo Chi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...