Thứ năm, 09/05/2024, 06:37 [GMT+7]

Rà soát đúng, chi trả đủ

Thứ hai, 08/06/2020 - 21:14'
(BLC) - Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã đã nỗ lực hết mình, rà soát đúng, chi trả đủ với mong muốn trao gửi chính sách nhân văn của Nhà nước đến với Nhân dân một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, mặc dù thời tiết nóng nực song đội ngũ công chức xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) vẫn nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, mời các đối tượng thuộc diện chi trả (gồm: người có công, bảo trợ xã hội được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, cận nghèo) lên trụ sở UBND xã để phát tiền hỗ trợ. Chị Phạm Thị Lan, công chức văn hóa - xã hội của xã cho chúng tôi biết: “Sau dịch Covid-19, nhiều hộ đã khó khăn càng khó khăn hơn bởi gánh nặng chi tiêu, trang trải cuộc sống. Những hộ đông khẩu được nhận hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ trong thời điểm này tuy không lớn nhưng có thêm một khoản để mua lương thực, thực phẩm, prôximăng lợp lại mái nhà bị hỏng do mưa đá, hay có thêm món tiền đóng học cho các con… Bởi sự cần thiết đó, chúng tôi đã nỗ lực hết mình với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ. Trên địa bàn xã có 4 hộ không thể đến trụ sở UBND xã nhận tiền, chúng tôi đến tận nhà để chi trả”. Được biết, không chỉ Thân Thuộc, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Uyên đều thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của huyện: Kinh phí rót đến đâu phải thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng đến đó.

Cán bộ xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Song song với việc chi trả cho các đối tượng đủ thủ tục hồ sơ, các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát các đối tượng như: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là các đối tượng được cho là khó xác định nhất bởi những ràng buộc giữa người lao động với người sử dụng lao động rất mong manh. Mặt khác, nhiều chủ sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm cho người lao động nên việc xác định căn cứ để hỗ trợ cho những người lao động thuộc các nhóm trên rất khó.

Tại thành phố Lai Châu, cuối tháng 4 hỗ trợ xong cho 167 người có công với cách mạng với tổng số tiền 250,5 triệu đồng; 444 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp hàng tháng với số tiền 663 triệu đồng. Ngoài ra, 1.032 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được chi trả đủ. Tính đến hết ngày 4/6, thành phố cũng đã tiến hành chi trả cho 35 hộ kinh doanh và 548/763 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Là địa bàn có đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và người lao động nghỉ việc không lương nhiều nhất tỉnh (540 người), song với phương châm rà soát đúng, chi trả đủ, thành phố đã thành lập tổ thẩm định phối hợp với UBND các xã, phường nơi doanh nghiệp đứng chân tổ chức thẩm định tình hình tài chính của các doanh nghiệp để có căn cứ xác định mức độ ảnh hưởng. Dự kiến trong thời gian sớm nhất, thành phố sẽ chi trả cho các đối tượng còn lại.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính đến hết ngày 4/6, qua kết quả rà soát, toàn tỉnh có 156.931 người đủ điều kiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Đến nay, 635 đối tượng người có công, 7.784 đối tượng bảo trợ xã hội đã được chi trả. Đối với hộ nghèo, việc chi trả đạt 98,6%, hộ cận nghèo đạt 99%. Số đối tượng chưa thực hiện chi trả còn lại chủ yếu ở các huyện: Tam Đường, Nậm Nhùn và Mường Tè. Toàn tỉnh cũng có 543 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và 57 hộ kinh doanh (đa số ở thành phố Lai Châu), hiện việc chi trả đã đạt trên 50% số đối tượng. Ngoài ra, 1.523 người người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tại các huyện: Tân Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu cũng đã được chi trả tiền hỗ trợ.

Dự kiến khi trao hết, số tiền chi trả lên tới gần 122 tỷ đồng. Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn và phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...