Thứ bảy, 27/04/2024, 02:47 [GMT+7]

300 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2011

Thứ năm, 08/09/2011 - 10:58'
(BLC) - Sáng nay (8/9), Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên đã tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2011.

Dự Lễ giao nhận quân tại huyện Tân Uyên có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Uyên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên…

Thực hiện kế hoạch giao nhận quân đợt 2 năm 2011, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Uyên đã tổ chức khám, xét tuyển được 95 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ. Các địa phương trong huyện đã thực hiện tốt công tác vận động, khám và xét tuyển công dân nhập ngũ đảm bảo đúng chỉ tiêu, kế hoạch: thị trấn Tân Uyên 11, xã Trung Đồng 12, xã Pắc Ta 15, xã Nậm Sỏ 16… 100% tân binh đảm bảo sức khỏe, trình độ văn hóa.

Các tân binh sẽ được giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 82 – Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Công Biên – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Uyên đã biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên và yêu cầu thanh niên luôn nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, không ngừng phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội và hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Tại buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng quà, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Thường trực HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể huyện cùng đông đảo thân nhân thanh niên nhập ngũ dự Lễ giao nhận quân tại huyện Tam Đường.

Đợt giao nhận quân lần này, huyện Tam Đường có 110 đoàn viên thanh niên ưu tú của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu). Trong đó có 96,36% đoàn viên là người dân tộc thiểu số. Các thanh niên lên đường nhập ngũ được giao cho 2 đơn vị là: Trung đoàn 82 Quân khu 2 (50 tân binh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (60 tân binh).

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường đã động viên và dặn dò các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Đồng chí mong muốn thanh niên huyện Tam Đường hãy phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất lối sống, chấp hành kỷ luật quân đội, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi... góp phần vào nhiệm vụ xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đã trao quà cho 2 đơn vị nhận quân và các tân binh.

Trước đó, tối ngày 7/9 Huyện đoàn phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đêm giao lưu thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho 2 đơn vị nhận quân.

Tại huyện Than Uyên 95 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã lên đường nhập ngũ.

Trong lần tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đợt 2 huyện Than Uyên đã tuyển chọn và giao đủ số quân (95 thanh niên) cho các đơn vị tiếp nhận đảm bảo 100% kế hoạch. Trong đó 35 chiến sỹ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận; 30 chiến sỹ bàn giao cho Trung đoàn 82 thuộc Quân Khu 2; 30 chiến sỹ bàn giao cho Trung đoàn 741 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Được biết, nhờ làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển và tuyển chọn, nên chất lượng thanh niên năm nay lên đường nhập ngũ cao hơn các năm trước. Qua khám tuyển 57,89% thanh niên đạt sức khoẻ loại I; 16,48% thanh niên có trình độ văn hoá lớp 12.

Trước đó, tối ngày 7/9 Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm giữa những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với các thanh niên lên đường nhập ngũ.Tân binh Lò Văn Trương ở bản Nà Hay, xã Mường Kim chia sẻ: “Em rất phấn khởi khi được tham gia nghĩa vụ quân sự, mặc dù đây là lần đầu tiên phải sống xa gia đình, nhưng đó cũng là cơ hội để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn. Em mong mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chuẩn bị tư trang cho con trai trước khi lên đường nhập ngũ.

Chiến – Hoa - Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...