Thứ bảy, 20/04/2024, 12:14 [GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ Than Uyên đạt xuất sắc

Chủ nhật, 23/10/2011 - 17:09'
(BLC) - Trong 2 ngày 21 - 22/10, huyện Than Uyên đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2011.

Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Than Uyên năm 2011.

Đến dự có các đồng chí: Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị trong tỉnh và các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La (tỉnh Sơn La), Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Than Uyên thông qua kế hoạch tác chiến đánh địch trên sa bàn tại Hội nghị Đảng bộ Quân sự huyện.

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, đồng chí Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện ủy cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy… tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện về mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập. Các lực lượng thành phần tham gia diễn tập hiệp đồng chặt chẽ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tham mưu đề xuất các phương án, biện pháp xử lý chính xác, hiệu quả các tình huống. Quá trình thực binh bắn đạn thật phải đảm bảo an toàn, bí mật, phản ánh đúng thực chất một cuộc chiến đấu của cả hệ thống chính trị…

Lực lượng cảnh sát cơ động giải quyết bạo loạn chính trị, gây rối an ninh.

Cuộc diễn tập có 2 phần: phần diễn tập cơ chế và phần thực binh, quá trình diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn I: chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng từ thời bình sang thời chiến. Giai đoạn II: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn III: thực hành tác chiến phòng thủ. Các phần diễn tập đều thực hiện đúng trình tự, nội dung, sát thực tế, đạt kết quả cao. Các lực lượng tham gia diễn tập với tinh thần trách nhiệm cao, có sự hiệp đồng chặt chẽ trong tác chiến phòng thủ, chủ động trong xử lý tình huống…

Kết luận cuộc diễn tập, đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đúng nội dung đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu sau cuộc diễn tập huyện cần làm tốt những công tác: tiếp tục quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quốc phòng an ninh. Cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế kết hợp với kinh tế quốc phòng an ninh. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các LLVT huyện…

Kết quả cuộc diễn tập đạt xuất sắc. 6 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND huyện Than Uyên tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Vinh Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...