Thứ bảy, 04/05/2024, 23:11 [GMT+7]

Hiệu quả từ Học tập và làm theo lời Bác

Thứ tư, 06/02/2013 - 11:05'
 (BLC) - Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng không chỉ được chứng minh qua những việc làm thiết thực, mà nhờ CVĐ này tinh thần, ý chí của họ được ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Giữ bình yên cho những bản làng

Trong CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chiến sĩ Đồn Biên phòngCửa khẩu Ma Lù Thàng luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn với công tác quản lý, bảo vệ biên giới bình yên.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết:Đồn được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 13km (với 3 cột mốc biên giới 65 – 66 - 67) gồm 9 bản, trên 550 hộ dân, gần 2.300 nhân khẩu. Đây là khu vực biên giới tập trung đông dân cư nên khi được giao nhiệm vụ anh em chiến sĩ đã rất tích cực nghiên cứu vận dụng các văn bản pháp lý về biên giới, bám sát địa bàn, làm chủ đường biên mốc giới, ngăn chặn tình trạng xâm lấn biên giới”. Có lẽ bởi thế nên nhiều năm qua, tình hình khu vực biên giới và an ninh trật tự ở các bản làng trong xã nơi có Đồn “đóng chân” luôn giữ được bình yên.

Theo chân các cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra khu vực cột mốc 67 trên bản Hùng Pèng chúng tôi mới thấy hết những gian nan họ đang trải qua. Con đường đất thì không xa, nhưng vì địa bàn biên giới, đa số người dân còn nghèo, lại ở trên những vị trí cheo leo trên đỉnh núi, nên những lần đi tuần tra càng trở nên vất vả hơn.

Thời tiết những ngày cuối đông, sang xuân ở vùng cao thật kỳ lạ, sáng mây mù, lạnh giá nhưng trưa lại hửng chút nắng nhạt.Tuy nhiên, điều đó với những chiến sĩ không có gì là lạ bởi đoạn đường đến các cột mốc chủ yếu là phải băng qua rừng, núi, nơi gần như chỉ có bóng tối và màn sương mờ. Chúng tôi cố len, lách qua những tầng lớp cây lá cao, thấp dầy kín trong rừng. Khi tới được mốc giới tôi đã có phần thấm mệt, chiếc áo mưa khoác vội trên người giờ đây cũng ướt đẫm sương.

… tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ.

Anh Hùng vừa cười vừa chỉ về phía tay về hướng quả đồi xa tít bên kia nói: “Mới đi được cột mốc đầu tiên thôi, chúng ta phải đi thêm rất nhiều đoạn đường nữa đấy, cô phóng viên có chịu được không?”. Đúng là đi mới biết, làm mới thấy, vất vả, gian khổ là thế nhưng chưa bao giờ tinh thần, ý chí của những chiến sĩ trong Đồn nao núng, lung lay. Tôi thầm nghĩ, có lẽ thứ “tinh thần” ấy đã được họ tôi luyện thành ý chí sắt.

Trên con đường tuần tra mỗi ngày, ngoài nhiệm vụ kiểm tra khu vực biên giới, cán bộ, chiến sỹ của Đồn lại ghé thăm bà con những thôn bản lân cận để cùng trò chuyện với bà con về việc làm ăn, sản xuất… Đồng thời, các anh tranh thủ nắm thêm tình hình trong thôn, xã và tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Chẳng thế mà, suốt dọc đường biên giới, Đồn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng quy ước tự quản đường biên, cột mốc của từng thôn, bản. Các nội dung tự quản trong quy ước đều được lấy ý kiến và phổ biến quán triệt tới từng người dân trong thôn.

Vì là khu vực biên giới cửa khẩu lớn của tỉnh nên các loại tội phạm thường xuyên xuất hiện. Điều này đã không ít lần gây cản trở tới đời sống sinh hoạt của người dân. Tinh thần học và làm theo Bác một lần nữa được các cán bộ, chiến sĩ trong Đồn vận dụng một cách sáng tạo, linh động khi kịp thời phát hiện và đối phó những hành vi phạm tội để có phương án hợp lý bắt gọn đối tượng. Những kết quả đó trong nhiều năm qua đã góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Giúp dân xóa đói giảm nghèo

Làm thế nào để giúp dân thoát khỏi đói nghèo, có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của Bác trước khi qua đời. Và hôm nay, trên con đường xây dựng đất nước mạnh giàu, ở những bản làng xa xôi của xã Ma Ly Pho, những mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo vẫn đang được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đưa vào một cách thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết, nhân dân đã cung cấp cho Đồn nhiều nguồn tin có giá trị. 

Điển hình nhất trong đó phải kể đến là Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Đại Đoàn kết ở bản Hùng Pèng. Trước đây, để lên được tới bản, nhất là vào những ngày mưa lớn thì chỉ có đi bộ. Nhưng giờ xe máy, ô tô cũng có thể phóng một mạch tới bản mà không sợ trơn ngã, lầy lội. Song các anh đã vượt qua tất cả ngày đêm bán bản vận động 49 hộ dân của bản sống ở trên những đỉnh đồi hay thung lũng sâu chuyển về sinh sống ở điểm có vị trí địa lý thuận lợi để cùng nhau phát triển kinh tế. Trong số 49 nóc nhà của bản thì có tới 15 căn nhà là do các chiến sỹ biên phòng bỏ công sức dựng giúp. An cư rồi, các cán bộ, chiến sĩ lại giúp bà con đưa các loại cây trồng, vật nuôi phục vụ cho cuộc sống kinh tế hàng ngày. Hôm nay, hầu hết các hộ ở bản Hùng Pèng đã có ti vi để xem, xe máy để đi. HTX Đoàn kết cũng đã phát triển được trên 50 con bò, gần 70 con dê cho các hộ dân trong bản học tập. Đây chính là mô hình tiêu biểu để nhân rộng trên nhiều bản trong xã, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Từ thực tế 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, quan hệ giữa bộ đội biên phòng với nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Nền nếp, tác phong công tác ngày càng đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị không ngừng được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ bám địa bàn, bám dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua 4 năm thực hiện CVĐ, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đồn đã có nhiều việc làm, phong trào thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như các đồng chí: Phạm Xuân Bàng, Đỗ Văn Đàm, Lê Văn Dũng, Dương Văn Hiếu...

Trongnăm 2012, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu ma Lù Thàng đã tổ chức tuần tra, phát quang đường biên giới được 37 lần với trên 332lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện, bắt giữ 5 vụvới 6 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển 37g hêrôin, vận chuyển tiền giả qua biên giới, mua bán người trái phép...; xử lý 5 trường hợp vi phạm hành chính...

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...