Thứ hai, 29/04/2024, 12:48 [GMT+7]

Mỗi cán bộ, chiến sỹ là một chiến sỹ dân vận

Thứ năm, 12/01/2012 - 10:18'
(BLC) - Mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh là một chiến sĩ dân vận; công tác dân vận được làm từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong quá trình học tập, công tác, trong lao động, tăng gia sản xuất...

Cán bộ chiến sỹ và tri thức trẻ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 hướng dẫn nhân dân xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ thực hiện mô hình lúa lai LC25.

Đó là phương châm thực hiện công tác dân vận (CTDV) của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thời gian qua.

CTDV của LLVT tỉnh được triển khai chủ động, toàn diện, hướng về cơ sở với nhiều hình thức, nội dung phong phú, nên đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thành lập đội công tác cơ động, đội chiến sĩ dân vận có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ chủ chốt ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc. Đồng thời thường xuyên và trực tiếp bám dân, bảm địa bàn để cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Để đẩy mạnh hoạt động CTDV, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn, tập trung vào những bản, những xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh có 8 Đội công tác xây dựng cơ sở (CTXDCS) đứng chân trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh. Đây là lực lượng đã, đang và sẽ góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc ngày đêm tham gia phát triển kinh tế xã hội (KT – XH), xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố quốc phòng - an ninh…

Qua tìm hiểu kinh nghiệm của CTDV ở cơ sở, chúng tôi được thượng tá Nguyễn Văn Thường - Chính trị viên Ban CHQS huyện Sìn Hồ cho biết: “Đơn vị đã thực hiện tổng hợp các phương pháp tiến hành CTDV, trong đó tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính. CBCS làm CTDV trực tiếp đến từng thôn, bản thực hiện “4 cùng” với nhân dân; vừa giúp dân lao động sản xuất, vừa vận động tuyên truyền, kết hợp với giải thích tỉ mỉ và kiên trì đến khi thành công”.

Còn thượng tá Nông Văn Kỳ - Đội trưởng Đội CTXDCS số 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) trao đổi: “Để làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chúng tôi thường xuyên quan tâm và chú trọng đến việc củng cố bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trình độ và phương pháp tiến hành CTDV. Mỗi CBCS phải tích cực chủ động, sáng tạo, có tác phong công tác tốt, biết tiếng dân tộc nơi công tác để thực hiện phương châm “Nghe được dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin” để xây dựng được mối quan hệ gắn bó với nhân dân và địa phương".

Trong năm 2011 các đội CTXDCS đã trực tiếp truyên truyền cho hàng nghìn lượt đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham mưu, đóng góp ý kiến nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, năng lực hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển KT - XH như: Chương trình 135/CP, 30a/CP, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nhân dân làm theo; khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.860 lượt người với tổng trị giá trên 12 triệu đồng; sửa chữa 70 nhà dân, 12 phòng học, 11 trạm y tế, 6 cầu tạm; khai hoang 9ha ruộng nước…

Các đội CTXDCS còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên; trực tiếp tham gia huấn luyện 1.230 dân quân, 520 quân nhân dự bị động viên, củng cố hoàn thiện 20 kế hoạch chiến đấu trị an, 23 kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều sáng kiến, mô hình đã, đang và sẽ đem lại hiệu quả thiết thực như: mô hình trồng tre bát độ của Đội CTXDCS số 7 xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ; tuyên truyền, vận động nhân dân làm nhà “3 cứng” của Đội CTXDCS số 11 xã Khun Há, huyện Tam Đường… Đặc biệt là mô hình nuôi cá hồi của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả khả quan trong tương lai không xa…

Những thành tích và kết quả trong CTDV và hoạt động của Đội CTXDCS của Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong năm 2011 là sự tích cực, đổi mới về phương pháp, nội dung tiến hành CTDV; là sự hợp sức, chung lòng giúp đỡ nhân dân các dân tộc địa phương cải thiện đời sống. Đúng như lời của đại tá Nguyễn Thế Kiên - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã nói trong buổi tổng kết hoạt động CTDV năm 2011: “Mỗi khi nhìn thấy ngôi nhà mới được dựng lên, cuộc sống ngày càng có sự khởi sắc, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của đồng bào các dân tộc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương tỉnh càng thấm thía ý nghĩa sâu sắc của CTVD và tuyên truyền, đặc biệt không chỉ là sự hội tụ của nghĩa và tình, mà còn đầy ắp tính nhân văn cao cả”.

Những nhận xét đó được minh họa bằng hình ảnh người lính Cụ Hồ “Vượt nắng, thắng mưa”, bám bản, bám dân, dũng cảm quên mình ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để giúp nhân dân khắc phục hậu thiên tai, thu hoạch hoa màu, xây dựng cuộc sống ấm no, hanh phúc…

 

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...