Thứ năm, 25/04/2024, 07:24 [GMT+7]

Những người con của bản

Thứ ba, 25/10/2011 - 15:22'
(BLC) -Sau 4 năm đặt chân lên vùng đất xã Nậm Manh, huyện Mường Tè thực hiện “3 bám”, “4 cùng” với đồng bào các dân tộc địa phương, Đội xây dựng cơ sở 123 (Bộ CHQS tỉnh) đã tạo nên những kỳ tích mới trên vùng đất biên cương, giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.

Cán bộ Đội xây dựng cơ sở 123 xã Nậm Manh hướng dẫn nhân dân bản Huổi Éo phát hiện sâu bệnh trên cây lúa.

Trong ký ức của thượng tá Dương Duy Lai – Đội trưởng Đội xây dựng cơ sở 123 xã Nậm Manh, người đã gắn bó với Đội không thể quên những ngày đầu khi mới chuyển về. Tháng 8/2008, Đội xây dựng được lệnh của Bộ CHQS tỉnh chuyển từ xã Nậm Hàng sang cắm tại xã Nậm Manh với 6 đồng chí có nhiệm vụ giúp nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Xã Nậm Manh có 312 hộ, gần 2.000 nhân khẩu với 2 dân tộc Mông và Khơ Mú sinh sống. Để người dân hiểu, tin và làm theo bộ đội, ngoài sự kiên trì, mỗi cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong Đội phải đặt tình cảm, trách nhiệm, gắn bó máu thịt với đồng bào nơi đây lên hàng đầu.

Việc đầu tiên mà CBCS trong Đội thực hiện là phải cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, dòng họ để đến với dân. Dấu chân của CBCS đã in đậm trên mỗi con đường đến thôn bản, vào từng nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân giúp cho việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được sát thực.

Nói đi đôi với làm, từng CBCS trong Đội trực tiếp xuống “3 cùng” với nhân dân. Từ việc xây dựng các mô hình điểm như: trồng trọt, chăn nuôi để bà con tham quan, học tập đến phối hợp các ban, ngành của địa phương thực hiện “cầm tay, chỉ việc” vận động giúp người dân từng bước xóa bỏ thói quen cũ trong sản xuất nông nghiệp.

Để nắm vững kỹ thuật, trước tiên, CBCS trong Đội nghiên cứu các loại tài liệu khuyến nông, tìm vùng đất thích hợp cho từng loại cây và cùng nhân dân khai hoang làm ruộng bậc thang, trồng lúa, ngô, đậu tương. Đưa KHKT vào sản xuất như: áp dụng trồng giống lúa mới, cách chăm sóc lúa bằng bón phân hóa học.

Để bà con thực sự hiểu và tin tưởng Đội đã thực hiện mô hình trồng thí điểm 2ha lúa nước tại bản Nậm Manh và Huổi Éo với giống lúa nhị ưu 838; mô hình vườn cây chuối, bí, khoai, dong riềng tại bản Nậm Manh... Sau khi thu hoạch năng suất các loại cây trồng đã tăng lên đáng kể, người dân ở các bản đã học hỏi, áp dụng vào thực tế ở địa phương, nhờ đó mức sống của nhân dân trong xã dần được nâng lên, lối canh tác truyền thống ăn sâu vào tư duy bao đời nay đang dần được loại bỏ.

Anh Hảng A Dế - Trưởng bản Huổi Éo tâm sự: “Nhờ CBCS trong Đội hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế bà con trong bản đã thay đổi cách nghĩ. Bản Huổi Éo từ vùng đất sỏi đá đã trở thành vùng đất màu mỡ. Tất cả là do cách làm mới của CBCS Đội công tác. Bà con ai cũng vui mừng kể từ khi bộ đội về cắm ở đây”.

Cùng với việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, Đội còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xây dựng, củng cố tổ chức hệ thống cơ sở chính trị, tập trung vào xây dựng các tổ chức yếu.

Với phương pháp sâu sát, tận tình, nhờ đó chỉ trong thời gian ngắn với sự giúp đỡ của cán bộ trong Đội xây dựng cơ sở, hệ thống chính trị từ bản đến xã đã đi vào hoạt động nề nếp. Bên cạnh đó, Đội còn thường xuyên tuyên truyền tới bà con nề nếp sống khoa học hợp vệ sinh, làm chuồng trại nuôi gia cầm. Đặc biệt vận động nhân dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong cúng lễ, đám tang, không tin vào thầy cúng, thầy mo; khi ốm đau, có bệnh phải đến Trạm Y tế được khám, chữa trị.

Những nét đẹp trong văn hoá, văn nghệ, những phong tục tập quán truyền thống được giữ gìn phát huy. Các hoạt động vui chơi trong các dịp tết cổ truyền, tết dân tộc, tết trung thu được tổ chức. Phối hợp cùng với lực lượng dân quân xã thường xuyên tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau 4 năm chia ngọt sẻ bùi, chung tay góp sức với bà con, Đội xây dựng cơ sở 123 đã từng bước giúp nhân dân xã Nậm Manh ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 75% (năm 2009) hiện nay xuống còn 64% (tiêu chí mới).

Với việc làm thiết thực của Đội xây dựng cơ sở 123 xã Nậm Manh đã xây dựng được niềm tin vững chắc nơi đồng bào, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...