Thứ hai, 29/04/2024, 15:13 [GMT+7]

Phong trào thi đua quyết thắng ở Trường quân sự tỉnh

Thứ tư, 31/10/2012 - 15:44'
(BLC) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, học viên trong nhà trường. 

Học viên Trường Quân sự tỉnh tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu, đối tượng đào tạo đa dạng… Do vậy, nội dung, chỉ tiêu thi đua đòi hỏi phải thường xuyên bám sát từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua của nhà trường đã tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, với nhiều hình thức, biện pháp như: bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, đào tạo; áp dụng quy chế quản lý học viên theo quy định mới. Từ đó, chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 75%; các đối tượng ra trường đều hoàn thành ở mức khá.

Nói về hoạt động thi đua của nhà trường, Đại tá Phạm Văn Nghĩa - Chính ủy Trường Quân sự cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quán triệt, vận dụng nghiêm túc các Chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu và tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới. Các hoạt động thi đua được gắn với công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; “Học giỏi, rèn nghiêm”, ... được kết hợp với các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ, học viên trong nhà trường tham gia”.

Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên tại Trường Quân sự tỉnh.

Để công tác thi đua – khen thưởng đạt được kết qủa cao nhà trường đã phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan chính trị và hội đồng thi đua. Hàng tháng, hội đồng thi đua nhà trường tiến hành họp đánh giá kết quả và đề ra mục tiêu thi đua tiếp theo, lựa chọn các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua để làm công tác thi đua - khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy thi đua ngày càng có hiệu quả cao. Công tác kiểm tra đánh giá nhận xét, chấm điểm và bình xét thi đua được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc làm cho phong trào thi đua đạt được hiệu qủa thiết thực.

Nhằm cao chất lượng giáo dục đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo triển khai đội ngũ giáo viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu cho các đối tượng, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Nội dung này được thể hiện trong chỉ tiêu thi đua và được cụ thể hóa trong quy chế thi đua của nhà trường. Hàng năm, 100% giáo viên đều đăng ký 1- 2 kinh nghiệm giảng dạy hoặc sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện.

Bên cạnh đó, các học viên đều được quán triệt rõ các quy chế đào tạo, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của nhà trường. Bằng những biện pháp đồng bộ nên chất lượng đào tạo của nhà trường đã có bước chuyển biến tích cực. Cùng với hoạt động thi đua thường xuyên, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua đột kích tập trung vào những nhiệm vu quan trọng gắn với lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của quân đội, Quân khu và của tỉnh.

Trong những năm qua, nhà trường đã mở gần 20 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 1 nghìn lượt cán bộ thuộc đối tượng 2 và 3; tổ chức trên 20 lớp tập huấn quân sự và và bồi dưỡng kiến thức về  Đảng cho trên 1 nghìn lượt các đối tượng; tổ chức thành công 4 khóa đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn và lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa I, tỉ lệ tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. Đến nay, số học viên tốt nghiệp được bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự xã phường thị trấn chiếm tỉ lệ khá cao. Hiện nay, Trường quân sự tỉnh đang tiếp tục đào tạo lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa II.

Phong trào thi đua quyết thắng cũng đã góp phần làm tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác hậu phương quân đội và công tác dân vận. Những năm qua, nhà trường đã tổ chức giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân hơn 1.000 ngày công tu sửa nhà cửa, làm sân trường, làm đường dân sinh, vệ sinh công cộng; khám chữa bệnh cho hơn 200 lượt người; thăm hỏi các gia đình chính sách trên 10 triệu đồng; tổ chức 18 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn... Công tác tăng gia sản xuất đã từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Quân số khỏe của nhà trường và học viên các lớp tập huấn thường xuyên đạt 98,5% trở lên.

Với những thành tích đã đạt được, Trường Quân sự tỉnh được Quân khu, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chấp hành TW Đoàn tặng Bằng khen, đơn vị Quyết thắng, giấy khen, chiến sỹ thi đua, chiến sĩ tiên tiến cho hàng chục lượt tập thể và hàng trăm lượt cá nhân; Đảng bộ Trường Quân sự liên tục đạt TSVM, đơn vị VMTD, xứng đáng là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Thành - Hưng - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...