Thứ sáu, 03/05/2024, 09:06 [GMT+7]

Trường Quân sự tỉnh: Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Thứ năm, 06/09/2012 - 14:15'
(BLC) - Với tinh thần “tự lực, tự cường”, những năm qua cán bộ, chiến sỹ, học viên Trường Quân sự tỉnh tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn vật chất, từng bước nâng cao đời sống. 

Cụm từ “Hậu nhưng rất cần” được thượng tá Phạm Văn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trường Quân sự tỉnh nhấn mạnh khi trao đổi với chúng tôi về công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo hậu cần của nhà trường. “Thực hiện Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2012 của Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh), các chỉ thị, nghị quyết của cơ quan quân sự cấp trên và hưởng ứng Phong trào ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà trường đã cụ thể hoá thành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác tăng gia sản xuất; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng tháng, quý, mùa vụ. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương những nhân tố điển hình làm tốt công tác này” – thượng tá Nghĩa cho biết.

Cán bộ, chiến sỹ, học viên Trường Quân sự tỉnh chăm sóc giàn bí.

Công tác tăng gia sản xuất của nhà trường được tổ chức vào giờ thứ tám. Hằng ngày, cuối mỗi buổi học tập, huấn luyện, cán bộ, học viên nhà trường lại cùng nhau chăm sóc vườn rau, cây ăn quả và đàn gia súc, gia cầm. Việc làm này không chỉ góp phần tạo được nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trong điều kiện giá cả đắt đỏ mà còn góp phần nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ, học viên. Đồng thời làm phong phú vốn kiến thức khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế bởi nhiều chiến sỹ, học viên là người dân tộc thiểu số còn quen với cách sản xuất lạc hậu.

Binh nhất Tòng Văn Ức (chiến sỹ nuôi quân) tâm sự: “Tăng gia sản xuất không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, học viên nhà trường mà còn giúp chúng em sau khi trở về địa phương có thể áp dụng những kinh nghiệm học được áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình”.

…. tăng gia sản xuất từ chăn nuôi.

Được tận mắt chứng kiến những luống rau, giàn bầu, bí xanh mướt, trĩu quả; những con lợn, gà, bò béo mẫm; khu vực chuồng trại sạch sẽ, bố trí khoa học, đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp mới thấy hết công sức của thầy và trò nhà trường. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước, đất đai khô cằn, để có nước tưới cho rau nhà trường phải sử dụng đến cả nguồn nước đã qua sử dụng trong sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ, học viên. Ngoài việc tận dụng nguồn phân chuồng do chăn nuôi đem lại, trường còn tận dụng phân xanh để cải tạo đất. Nhà trường chú trọng xen canh gối vụ, mùa nào rau nấy. Với trên 3.500m2 đất trồng rau, 2.500m2 đất trồng bầu, bí đã đảm bảo 100% rau xanh phục vụ bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, học viên.

Tận dụng các phụ phẩm trong sinh hoạt và rau xanh do đơn vị tăng gia làm thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, nhà trường luôn duy trì từ 10-15 con lợn; gà và gia cầm khác: gần 150 con; trâu, bò: 15 con. Không chỉ chú trọng chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, nhà trường thường xuyên tu sửa hệ thống chuồng trại chăn nuôi, chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh để liên hệ với cán bộ thú y làm tốt công tác phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra nhà trường còn xây dựng một bể nuôi các loại cá: trắm, chép, rô phi đơn tính… Diện tích bể tuy còn khiêm tốn (36m2) nhưng cũng đã góp phần làm cho bữa cơm của cán bộ, chiến sỹ, học viên thêm tươi, ngon hơn.

Nhờ làm tốt công tác tăng gia sản xuất từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu về 5.000kg rau, củ các loại, 704kglợn hơi, 148kg thịt gia cầm… Tổng thu bình quân từ tăng gia đạt 1.722.685 đồng/người/8 tháng, vượt chỉ tiêu năm Bộ CHQS tỉnh giao là 722.685 đồng.

Tăng gia sản xuất hiệu quả không chỉ làm cho đời sống của bộ đội được đảm bảo mà còn là một trong những yếu tố quan trọng đưa tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị đạt 99,8%, là tiền đề để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hoàng Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...