Than Uyên: Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ
Thượng tá Hoàng Thanh Hiển - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện Than Uyên cho biết: “Nhờ chú trọng tổ chức củng cố 21/21 đầu mối DQTV nên tỷ lệ DQTV năm nay đạt 1,19% so với dân số, tỷ lệ nữ đạt trên 12,73%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 10,22%”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, một trong những nguyên nhân khiến công tác huấn luyện DQTV ở Than Uyên đạt được kết quả khả quan như vậy là nhờ đơn vị đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các phương án trước khi bước vào huấn luyện.
Cán bộ Ban CHQS huyện Than Uyên huấn luyện bắn may bay bay thấp bằng súng máy phòng không 12 ly 7 cho lực lượng DBĐV.
Ngay từ đầu năm, ngoài việc quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện quốc phòng trên địa bàn...
Sau khi tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập theo từng cụm một cách chi tiết, chặt chẽ, nghiêm túc, cơ quan quân sự huyện đã tiến hành tập huấn cho 100% cán bộ chủ trì, cán bộ quân sự ở tất cả các xã, thị trấn về nội dung, kế hoạch huấn luyện quân sự, quốc phòng trong năm để các đơn vị cơ sở chủ động trong việc triển khai và tổ chức thực hiện.
Tự vệ huyện Than Uyên huấn thực hành bắn súng Trường CKC.
Bước vào huấn luyện, Ban CHQS huyện đã cử những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực thực sự để theo dõi, chỉ đạo huấn luyện tại các xã, cụm. Đơn vị cũng đã có chủ trương thực hiện huấn luyện gắn với các Cuộc vận động lớn trong quân đội như: xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường văn hoá, quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, Ngành hậu cần làm theo theo lời Bác dạy, gắn với thực hiện 3 đột khâu phá của LLVT Quân khu về “nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”...
Trên tinh thần đó, sau khi tổ chức lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tiến hành triển khai ngay các nội dung huấn luyện như: giáo dục chính trị, điều lệnh, đội hình đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật.... Qúa trình huấn luyện, 21/21 cơ sở DQTV đã tiến hành huấn luyện nghiêm túc, đảm bảo đủ quân số, đúng thời gian, đúng giáo trình. Sau khi huấn luyện xong, Ban CHQS huyện cũng đã tổ chức thành công các hội thi, hội thao mô hình học cụ, phương pháp huấn luyện.
Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên việc tổ chức huấn luyện DQTV của huyện Than Uyên đều đạt kế hoạch và yêu cầu đề ra. Nhiều đơn vị đạt thành tích khá cao như: Thị trấn Than Uyên, xã Khoen On, xã Mường Mít… Nhiều môn thi, nội dung đạt kết quả cao phản ánh chất lượng huấn luyện khá đồng đều như: bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh (tỉ lệ khá, giỏi đạt trên 75%), điều lệnh, đội ngũ (tỉ lệ khá, giỏi trên 80%), tháo lắp thông thường; tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK, CKC (tỉ lệ khá giỏi đạt trên 76%)…
Đặc biệt, ngoài việc được đánh giá cao trong công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện Than Uyên còn vinh dự được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chọn làm đơn vị đại diện cho LLVT tỉnh Lai Châu tham gia Hội thi “Đơn vị nuôi quân tốt, quản lý quân nhu giỏi” do Quân khu tổ chức vào thời gian sắp tới.
Tính đến thời điểm này, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo 21/21 đầu mối cơ sở DQTV trên địa bàn huyện hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi. Các đơn vị đã hoàn thành hội thao, hội thi để rút kinh nghiệm, tìm biện pháp hữu hiệu hơn cho đợt huấn luyện sau. |
Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh
Bình luận