Xây nền vững chắc ở Đại đội 27 Thiết giáp
Chúng tôi gặp Trung úy Triệu Văn Dương, Đại đội trưởng Đại đội 27, khi anh đang chỉ huy bộ đội làm công tác bảo quản VKKT tại khu kỹ thuật. Anh cho biết: “Những ngày này, công tác bảo quản rất vất vả do thời tiết lạnh lại mưa. Bộ đội phải lau khô do sương và hơi nước bám lên kính, vũ khí trên xe. Mỗi lần huấn luyện ở bãi tập về lại tập trung làm vệ sinh sạch sẽ VKKT, xe… rồi hong khô đưa vào kho kỹ thuật”.
Xác định việc bảo quản VKKT rất quan trọng, nên hằng ngày, hằng tuần, các nội dung công tác kỹ thuật luôn được duy trì và thực hiện nghiêm túc. VKKT có tình trạng kỹ thuật tốt là yếu tố quan trọng giúp đơn vị huấn luyện đạt kết quả cao. Trung úy Mùa A Xuân - Chính trị viên Đại đội 27 cho rằng: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS có vị trí đặc biệt quan trọng. Do đó, đơn vị đã tiến hành giáo dục chính trị đầy đủ các Chỉ thi, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị. Đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác QSQP địa phương, qua đó 100% CBCS luôn yên tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
CBCS Đại đội 27 – Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) làm nhiệm vụ bảo dưỡng xe.
Với đặc thù là đơn vị huấn luyện SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chỉ lệnh huấn luyện của trên, chấp hành đầy đủ các kế hoạch chương trình huấn luyện do trên quy định, xây dựng nội dung huấn luyện, từ đó chuẩn bị tốt mô hình học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ quá trình huấn luyện. Không chỉ huấn luyện giỏi, đơn vị còn phát huy được tính tự giác, ham học hỏi, cải tiến trang thiết bị huấn luyện của CBCS. Nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện đạt giải cấp quân khu với sáng kiến “Mô hình bắn bài 2 trên xe Thiết giáp”. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác; tham gia giữ ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nơi đóng quân; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với hàng trăm lượt CBCS, qua đó đã tạo được niềm tin, tình cảm quân dân sâu đậm.
Trong thực hiện phong trào rèn luyện kỷ luật xây dựng chính quy có trên 99% CBCS có chất lượng kỷ luật tốt, không có biểu hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, duy trì chế độ ngày, tuần theo đúng quy định, giải quyết hài hòa các mối quan hệ với nhân dân và làm tốt công tác dân vận. Xác định không chỉ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác mà còn phải làm tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, CBCS Đại đội 27 đã khắc phục khó khăn và từng bước tu sửa, xây mới được nhiều công trình phục vụ đời sống bộ đội. Sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động, và giúp đỡ lẫn nhau ở Đại đội 27 đã, đang và sẽ là động lực to lớn, nền tảng vững chắc giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.
Những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo quản VKVT, dù dầu mỡ khắp người, những đôi bàn tay vẫn miệt mài, tỷ mỉ lau từng bộ phận, chi tiết của xe. Chứng kiến công việc “chăm sóc” xe chúng tôi mới hiểu tình cảm “yêu xe như con” của CBCS Đại đội 27 – Thiết giáp.
Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh
Bình luận