Thứ tư, 15/05/2024, 09:46 [GMT+7]

Pakistan phẫn nộ vì vụ oanh kích của NATO

Thứ ba, 29/11/2011 - 09:27'
Ít nhất 24 binh lính Pakistan thiệt mạng do việc máy bay của NATO oanh tạc hai đồn biên phòng, khiến quan hệ giữa Islamabad với Mỹ, vốn căng thẳng càng thêm khó khăn.> NATO bị tố giết nhầm lính Pakistan
Một binh sĩ Pakistan
Một binh sĩ Pakistan đứng gác tại cửa khẩu gần đường biên giới Afghanistan để chặn các xe vận tải của NATO hôm 27/11. Ảnh: AP.

Các phi cơ chiến đấu không người lái của NATO đã bay từ Afghanistan tới vùng Mohmmand - nơi sinh sống của một số bộ lạc tại Pakistan và nằm tiếp giáp Afghanistan - và oach kích các đồn biên phòng của Pakistan vào lúc sáng sớm ngày 26/11. Xinhua đưa tin ít nhất ba đồn biên phòng bị tấn công và 28 binh lính Pakistan thiệt mạng, nhưng một số hãng thông tấn khác nói máy bay NATO chỉ không kích hai đồn biên phòng và số binh sĩ tử vong là 24.

Vụ tấn công đồn biên phòng của NATO khiến người dân Pakistan giận dữ và khiến mối quan hệ giữa Islamabad với Washington lên đến mức căng thẳng nhất kể sau vụ lính Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan.

Chính phủ Pakistan đã đóng cửa biên giới phía tây khiến các đoàn xe vận tải của NATO không thể sang Afghanistan để tiếp tế cho lực lượng chiến đấu tại đây. Islamabad cũng yêu cầu binh lính Mỹ rời khỏi một căn cứ không quân, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét lại các quan hệ hợp tác với Mỹ và NATO.

NATO tuyên bố họ đang điều tra vụ tấn công để làm sáng tỏ từng chi tiết. Những cuộc không kích của NATO luôn được quyết định bởi cấp chỉ huy cao hơn so với những cuộc tấn công trên mặt đất.

Trong khi đó một quan chức giấu tên của Afghanistan tiết lộ rằng trước thời điểm vụ tấn công xảy ra, binh lính Afghanistan và NATO tập trận chung tại một khu vực gần biên giới trước lúc mặt trời mọc hôm 26/11. Trong quá trình tập trận họ bị tấn công bởi hỏa lực từ hai đồn biên phòng của Pakistan. Vì thế NATO ra lệnh cho các máy bay không người lái xuất kích về phía biên giới và không kích những đồn biên phòng đó. Vị quan chức không biết binh lính Pakistan hay những phần tử vũ trang chống đối đã nã đạn, AP cho biết.

Nhiều quan chức NATO từng phàn nàn rằng các chiến binh Taliban và phần tử khủng bố thường bắn vào binh lính của họ từ những vị trí gần các đồn biên phòng hay căn cứ quân sự của Pakistan. Vì thế NATO cáo buộc một bộ phận binh sĩ Pakistan làm ngơ hoặc ngầm hỗ trợ các cuộc tấn công vào lực lượng NATO và Afghanistan.

Washington sẽ điều tra những cáo buộc của quan chức NATO. Hôm qua hai thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Nhà Trắng có thái độ cứng rắn hơn với Islamabad.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...