-
Năm 2025, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TT, ATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã từng bước kéo giảm các vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn. Tuy vậy, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đặc trưng của giao thông miền núi, đòi hỏi sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo ATGT.
Từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 59 vụ TNGT, làm 27 người chết, 52 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 6 vụ tai nạn, tương đương giảm 9,2%, cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tuy nhiên, tăng 4 người chết, tương ứng 17,4%, số người bị thương giảm 10 người, tương đương 16,1%. Những con số này cho thấy tai nạn tuy có xu hướng giảm về số vụ, nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn còn cao.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra giấy tờ của người và phương tiện chở khách tham gia giao thông.
Lý giải nguyên nhân, Trung tá Trần Công Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, dù số vụ tai nạn được kéo giảm, song số người tử vong tăng so với cùng kỳ, chủ yếu xuất phát từ địa hình giao thông miền núi Lai Châu nhiều tuyến đèo dốc dài, cua gấp, tầm nhìn hạn chế, trong khi mật độ phương tiện có trọng tải lớn lưu thông ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa thực sự cao, còn tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chủ quan khi xuống dốc, vượt xe không đúng quy định.
Với những nguy cơ tiềm ẩn ấy, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, coi đó là giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm TNGT. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 7.726 trường hợp vi phạm; tạm giữ 2.400 phương tiện; xử phạt tiền 6.224 trường hợp với tổng số tiền hơn 17,28 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 249 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 751 trường hợp. Trên đường thủy, phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm với số tiền 1,5 triệu đồng; phối hợp xử phạt 89,02 triệu đồng, tịch thu phương tiện và 18m3 cát khai thác trái phép.
Cùng tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) làm nhiệm vụ tại ngã 3 liên ngành xã Bình Lư - cửa ngõ hướng về trung tâm tỉnh, chúng tôi nhận thấy cùng với việc thực hiện nghiêm, đúng quy trình công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các đồng chí luôn giữ được thái độ gần gũi, trực tiếp nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ, chú ý khi xuống dốc, vào cua trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến người dân về những điểm mới Luật TT, ATGT đường bộ cùng Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về TT, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Cán bộ CSGT lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Anh Tẩn Chỉn Sang ở tổ dân phố Sì Lèng Chải (phường Đoàn Kết) chia sẻ: Trước đây, có lúc tôi chưa nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định về ATGT. Qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt được cán bộ CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, bản thân tôi đã hình thành thói quen khi tham gia giao thông không sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm, mang đầy đủ giấy tờ cần thiết.
Theo Trung tá Bùi Gia Anh - Đội CSGT đường bộ số 1, những chuyển biến tích cực trong ý thức người dân là rất đáng mừng, song vẫn cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong quyết liệt thực thi pháp luật. Khi Luật TT, ATGT và Nghị định 168/2024/NĐ-CP được triển khai, chúng tôi xác định “vừa xử lý nghiêm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở” để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Đến nay, nhiều hành vi vi phạm phổ biến trước đây đã giảm rõ rệt. Người dân đã hiểu việc chấp hành không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và cộng đồng.
Cán bộ CSGT kiểm tra giấy tờ của các chủ phương tiện tham gia giao thông.
Thực hiện chủ đề Năm ATGT 2025 “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, lực lượng CSGT tỉnh Lai Châu đã bám sát thực tiễn địa bàn và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn. Cùng với tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn phức tạp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TT, ATGT, nhất là tại các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong trường học. Trong năm qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức 141 buổi tuyên truyền trực tiếp và trên cổng thông tin điện tử, thu hút 38.957 lượt người tham gia.
Nỗ lực mang lại sự bình yên trên các cung đường, lực lượng CSGT tỉnh Lai Châu đã, đang và sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATGT. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong giám sát, xử lý vi phạm dịp trước và trong tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân thăm, tặng quà Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân thăm, chúc Tết đồng chí Lò Văn Giàng
Họp Ban Tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026
Gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ Xuân Bính Ngọ 2026 và trao Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng năm 2025
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đoàn Kết
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Mường Kim
Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, chúc tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2026
Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Than Uyên