Thứ hai, 29/04/2024, 10:28 [GMT+7]
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Chăm lo đời sống cho người cao tuổi

Thứ bảy, 01/10/2022 - 19:30'
(BLC) - Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT) là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Hội NCT tỉnh khẳng định vai trò là điểm tựa cho NCT, tạo điều kiện giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 34.000 NCT, trong đó có 300 cụ có hoàn cảnh gia đình khó khăn; gần 2.000 NCT trực tiếp tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác chăm sóc NCT nói chung và NCT có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, thời gian qua được chúng tôi đặc biệt quan tâm thực hiện thông qua việc tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, khám và cấp thuốc miễn phí.

Từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp đã phối hợp UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 771 NCT với số tiền trên 270 triệu đồng. Đồng thời, Hội NCT các cấp cũng tạo mọi điều kiện để NCT phát huy vai trò của mình trong các phong trào tại các địa phương.

Ảnh 1

Hội NCT tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hội thi thể thao, tạo sân chơi cho NCT.

Thực hiện chính sách cho NCT là một trong những công việc thường xuyên của Hội NCT tỉnh. Hội đã tập trung rà soát những đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời chính sách cho các đối tượng NCT chưa được hưởng.

Đến nay, số NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương được hưởng trợ cấp hàng tháng 4.015 người; số người từ 60 - 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 1.175 người, có 144 NCT từ 100 tuổi trở lên được các cấp hội quan tâm, thăm hỏi, tặng quà.

Bên cạnh việc chăm lo về đời sống vật chất thì công tác chăm lo đời sống tinh thần cho NCT cũng được các cấp hội NCT trong tỉnh chú trọng, góp phần giúp NCT sống vui, khỏe. Do đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) được duy trì thường xuyên tạo cho các cụ có sân chơi bổ ích, lành mạnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 205 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, TDTT, thu hút trên 3.000 NCT tham gia sinh hoạt, tập luyện. Đặc biệt, hàng năm, Hội NCT cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh đều tổ chức các hội thi, hội thao NCT tạo điều kiện cho các hội viên trong tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu “NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc cho gia đình và xã hội”.

Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, hỗ trợ các thành viên về vốn, hướng dẫn cách làm ăn… là những hoạt động cụ thể của mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau của NCT tại nhiều địa phương trong tỉnh. Với cách làm sáng tạo, các CLB hoạt động đã mang lại những kết quả thiết thực, NCT không chỉ giúp nhau trong cuộc sống mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Hiện, toàn tỉnh có 30 CLB với trên 1.000 thành viên tham gia. Các CLB về cơ bản đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy chế và đang đẩy mạnh các nội dung hoạt động, từng bước đưa các nội dung vào hoạt động thường xuyên, nề nếp và hiệu quả. Tổng nguồn vốn của các CLB đang quản lý gần 2 tỷ đồng cho gần 400 thành viên nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; 100% thành viên có bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kỳ.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tổ 21, thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) hoạt động sôi nổi, là sân chơi bổ ích cho các hội viên.

CLB Liên thế hệ tổ 21, thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) trao đổi kinh nghiệm.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến được thành lập đầu tiên tại thành phố Lai Châu và là một trong những CLB điển hình nhất trên địa bàn tỉnh. Bà Phạm Thị Hòa - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Hằng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt để các thành viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, có ý thức giúp nhau trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước được Hội NCT tỉnh phát động và thực hiện sâu rộng trong hệ thống tổ chức hội. Hàng năm, tổ chức ký giao ước thi đua giữa Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố, giữa Hội NCT tỉnh với cơ quan trong khối đoàn thể, chính trị, xã hội tỉnh; lấy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” làm nòng cốt, với các việc làm cụ thể như: NCT tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình, dòng họ và bản làng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đã có rất nhiều NCT tìm tòi học hỏi, không ngừng sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các nghề thủ công truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động con cháu, gia đình, dòng họ tham gia ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, hiến đất làm đường.

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và xã hội, đời sống của NCT trong tỉnh ngày càng được nâng cao; giúp các cụ sống vui, sống khỏe, trở thành gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương để con cháu học tập, noi theo.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...