Thứ bảy, 27/04/2024, 01:07 [GMT+7]

Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết công tác năm 2020

Thứ ba, 15/12/2020 - 21:39'
(BLC) - Sáng nay (15/12), Hội Người cao tuổi (NCT), Ban Công tác NCT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020. Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí: Trần Đỗ Công – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Ban Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh; thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó Ban Công tác NCT; Trưởng, Phó Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố… dự.

đồng chí phùng

Đồng chí Lê Xuân Phùng – Ủy viên Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho các tập thể.

Tại Hội nghị đã thông qua các báo cáo: tổng kết Ban Công tác NCT, tổng kết Hội NCT tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội III Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Ban Công tác NCT các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phối hợp khá chặt chẽ trong hướng dẫn thực hiện chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Việc triển khai Tháng hành động NCT hàng năm đạt kết quả cao: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, từng bước vận động, xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn. Năm 2020, tổ chức khám sức khỏe cho 22.829 NCT, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 19.550 người. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của NCT đạt được kết quả tốt. Đến nay, có 25 Câu lạc bộ với 1.064 thành viên.  

Năm 2020, hoạt động của các cấp Hội NCT đạt được những kết quả khá rõ nét, nhất là công tác phát triển hội viên. Năm 2020, kết nạp mới 1.718 hội viên, nâng tổng số lên 32.044 hội viên toàn tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội chuyển biến tích cực theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về hội viên. Hội NCT tỉnh đã phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, ký giao ước thi đua, lấy phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” làm nòng cốt. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với NCT. Làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi NCT có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, qua đời...

Năm 2021, Hội NCT tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu: kết nạp từ 1.700 hội viên trở lên, tỷ lệ NCT tham gia vào tổ chức Hội đạt từ 85-90%; 80% tổ chức Hội có quỹ, 60% chi hội thu được hội phí, vận động quyên góp, ủng hộ quỹ; nâng cao chất lượng hoạt động của 25 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập…

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội II Hội NCT tỉnh, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, hầu hết các mục tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Hoạt động chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe NCT được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách; vai trò của NCT được phát huy. NCT đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chương trình nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài…

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội NCT tỉnh đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu: kết nạp 1.500 hội viên/năm, trên 90% NCT tham gia tổ chức Hội, 50% Hội NCT cơ sở trở lên đạt danh hiệu vững mạnh; 80% Hội NCT cơ sở thành lập và duy trì hoạt động quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 100% Hội NCT cơ sở có các loại hình câu lạc bộ của NCT, xây dựng mới 47 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung: tổ chức tốt việc tổng kết công tác Hội NCT tại cơ sở, chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội NCT các cấp; quan tâm tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa Hội NCT với Ban Công tác NCT và các cơ quan chuyên môn…

Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” năm 2020. Chủ tịch Hội NCT tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” năm 2020.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...