Thứ hai, 29/04/2024, 03:57 [GMT+7]

Người cao tuổi Phong Thổ sống vui, sống khỏe, sống có ích

Thứ hai, 29/08/2022 - 10:36'
(BLC) - Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Phong Thổ tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Qua đó, phát huy vai trò của NCT, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xã hội văn minh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phong Thổ có trên 5.400 NCT, trong đó có 5.200 hội viên sinh hoạt tại các chi hội NCT ở các xã, thị trấn, đặc biệt có 307 NCT từ 70 tuổi đến 100 tuổi. Nhằm phát huy vai trò, phẩm chất của các hội viên trong xây dựng lối sống và phong cách làm việc như phương châm đề ra, thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều hoạt động giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Trong đó, các hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) được đẩy mạnh, như: môn bóng chuyền hơi, dưỡng sinh tâm thể… thu hút được nhiều NCT trên địa bàn tham gia.

Để phong trào TDTT ngày càng phát triển rộng khắp, các cấp hội NCT trên địa bàn huyện khuyến khích các cơ sở hội thành lập thêm các câu lạc bộ (CLB); tuyên truyền, vận động NCT tham gia tập luyện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2 CLB TDTT, 8 đội văn nghệ, 2 CLB dưỡng sinh tâm thể với 9 điểm tập, thu hút trên 50 NCT tham gia.

1

Người cao tuổi huyện Phong Thổ tích cực luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh phong trào TDTT, hội viên NCT huyện Phong Thổ còn quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn. Điển hình như CLB bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Thái thôn Đoàn Kết (thị trấn Phong Thổ) được thành lập tháng 4 năm 2022, thu hút 54 hội viên NCT, hội viên phụ nữ và các em thiếu nhi trong thôn tham gia; đội văn nghệ bản Vàng Pheo (xã Mường So).

Không chỉ tham gia biểu diễn múa hát nhân các dịp lễ, tết, ngày hội, các thành viên trong CLB hay đội văn nghệ của các bản tự sưu tầm, truyền dạy cho thế hệ trẻ về các điệu xoè, nhạc cụ dân tộc và chữ viết của người Thái, Mông; duy trì nghề làm thổ cẩm, may trang phục truyền thống dân tộc.

Ngoài các sân chơi cho NCT, công tác chăm sóc sức khỏe hội viên được các cấp hội trong huyện quan tâm thực hiện hiệu quả thông qua Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” tại các địa phương; tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, kiến thức chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho NCT. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện có trên 3.800 NCT được tư vấn, khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế; hơn 4.900 NCT được khám sàng lọc mắt miễn phí.

2

Người cao tuổi thôn Đoàn Kết (thị trấn Phong Thổ) truyền dạy cho thế hệ trẻ cách chơi các đạo cụ dân tộc.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, và các phong trào thi đua do địa phương phát động, hội viên NCT trong toàn huyện đã phát huy tốt vai trò NCT: gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa; tiên phong phát triển kinh tế, hiến đất, làm đường, dọn vệ sinh môi trường để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, hiện nay, huyện Phong Thổ có gần 520 NCT tham gia lao động sản xuất, 19 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; trong đó có 130 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

3

Người cao tuổi huyện Phong Thổ phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, thi đua làm kinh tế giỏi.

Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện Phong Thổ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác NCT; chủ động xây dựng “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” các cấp tạo động lực để Hội cơ sở thực hiện tốt công tác NCT tại địa phương. Nhân rộng điển hình phong trào “Tuổi cao – gương sáng” cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...