Thứ bảy, 27/04/2024, 00:49 [GMT+7]

Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Thứ hai, 30/05/2022 - 17:11'
Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Lai Châu triển khai nhiều hoạt động giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích; tạo điều kiện phát huy uy tín, kinh nghiệm của NCT trong cộng đồng xã hội. Từ đó, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Bà Nông Thị Phượng - Phó Chủ tịch Hội NCT thành phố Lai Châu chia sẻ: Muốn giúp NCT sống vui, sống khoẻ điều đầu tiên phải tạo được nhiều sân chơi cho các hội viên tham gia. Do đó, hội tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ cho NCT vui chơi lành mạnh. Hiện tại, môn thể thao đang thu hút NCT nhất là môn bóng chuyền hơi. Đây là môn thể thao mang đến sự nhẹ nhàng nhưng lại có tác dụng rất lớn trong cải thiện sức khỏe cho NCT. Khi tuổi càng cao thì càng làm suy giảm chức năng đề kháng của cơ thể nên NCT dễ mắc các bệnh mãn tính như: tim mạch, các bệnh về xương khớp, tăng huyết áp, đái tháo đường... Vì vậy, khi NCT chơi bóng chuyền hơi thường xuyên sẽ cải thiện được các vấn đề về sức khoẻ.
Không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bóng chuyền hơi còn là sợi dây kết nối, giúp NCT gần nhau hơn. Đây cũng là sân chơi để NCT được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Để phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp, Ban Đại diện Hội NCT thành phố Lai Châu khuyến khích các cơ sở hội thành lập thêm các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, văn nghệ; tuyên truyền, vận động NCT tham gia tập luyện bóng chuyền hơi. Hiện, các cấp hội đã thành lập 30 CLB thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ. Các CLB luôn duy trì, hoạt động thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe, văn hóa tinh thần cho NCT.

Môn bóng chuyền hơi giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ.

Môn bóng chuyền hơi giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ.

Bên cạnh tổ chức các sân chơi cho NCT, thì công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hàng năm, NCT được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với NCT và gia đình NCT. Đặc biệt, Hội NCT thành phố Lai Châu phối hợp với các cấp, ngành thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT như: phối hợp thực hiện tốt chương trình “Mắt sáng cho NCT”; phối hợp với phòng y tế và trạm y tế xã, phường tổ chức khám và quản lý sức khỏe cho 6.282 lượt NCT; phối hợp với Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 422 cụ; phối hợp với hiệu kính Ánh Ly (phường Đoàn Kết) kiểm tra đo thị lực và cấp kính lão thị miễn phí cho trên 800 NCT trị giá trên 200 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Sớ (Tổ dân phố số 2, phường Tân Phong) tâm sự: Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi, tôi luôn được địa phương và hội NCT các cấp quan tâm. Mới đây, tôi được đưa đi khám sức khỏe định kỳ, các y, bác sỹ còn hướng dẫn tôi ăn uống đúng cách, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Do tuổi cao, mắt mờ, tôi được hội NCT cho đi khám mắt và cấp kính lão thị miễn phí. Có kính hỗ trợ nên sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn.
Với uy tín và tinh thần nêu gương, hội viên NCT thành phố Lai Châu tích cực tham gia công tác hòa giải những mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình hoặc trên địa bàn dân cư. Tiếng nói, việc làm của NCT tạo nên sự cảm thông chia sẻ, củng cố tình làng nghĩa xóm, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, không cam chịu đói nghèo, nhiều NCT hăng hái, tình nguyện đảm nhận công việc xã hội phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm tại nơi cư trú. Hiện, có 123 NCT làm kinh tế giỏi, 410 NCT đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, tham gia HĐND các cấp... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.
Với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT, phải kể tới CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc đối với NCT. Bà Nông Thị Phượng cho biết: Đến nay, chúng tôi đã thành lập được 3 CLB với 127 thành viên tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Các CLB hoạt động đúng mục tiêu đề ra. Ngoài số vốn ban đầu do UBND tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng/1 CLB, thì các CLB đã kêu gọi các thành viên và tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp. Tổng số tiền quỹ của 3 CLB hiện có hơn 200 triệu đồng, bình quân 1 CLB có trên 65 triệu đồng. 3 CLB đã cho 32 thành viên nghèo vay vốn với số tiền 190 triệu đồng để phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho NCT.
Thời gian tới, Hội NCT thành phố Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác NCT; tích cực chủ động xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT các cấp nhằm tạo yếu tố nội lực vững chắc của hội và là một trong những điều kiện quyết định để các cấp hội thực hiện tốt công tác NCT tại địa phương.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...