Thứ bảy, 27/04/2024, 05:04 [GMT+7]
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Sìn Hồ:

Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 15/07/2021 - 12:12'
(BLC) - Trong 2 ngày (13-14/7), Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Sìn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Phùng - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh; Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban đại diện Hội NCT huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội NCT các xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT với nhiều chương trình thiết thực như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới hội viên; NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ tài nguyên môi trường. Các chương trình chăm sóc và phát huy vai trò NCT đem lại hiệu quả thiết thực… 

Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ tới, Hội NCT các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở. Phát huy tốt vai trò của hội viên, câu lạc bộ NCT, xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Vận động xây dựng phát triển Quỹ chăm sóc NCT;, tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chúc thọ, mừng thọ NCT dịp đầu xuân. Thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, quan tâm đến NCT thuộc đối tượng chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện thường xuyên quan tâm chăm sóc NCT. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; nâng cao vai trò uy tín, đóng góp công sức trí tuệ cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương Sìn Hồ ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí: Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội NCT huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Ban đại diện Hội NCT huyện và Hội NCT các xã, thị trấn tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” với những nội dung thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; giáo dục con cháu thảo hiếu; bảo vệ môi trường. Tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương...

Tại Hội nghị đã kiện toàn Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh và đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ III Hội NCT tỉnh Lai Châu.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...