Thứ ba, 07/05/2024, 19:24 [GMT+7]

Bị thí sinh tố cáo, BTC cuộc thi HH châu Á TBD gửi lời xin lỗi

Thứ sáu, 21/10/2011 - 14:33'
Những ngày qua, trên các diễn đàn, trang web lớn về các cuộc thi sắc đẹp liên tiếp xảy ra những cuộc tranh cãi, tố cáo của các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2011 về cách thức nhập nhèm, gian lận của BTC cuộc thi. Trong công văn gửi trả lời cho phía Việt Nam, BTC cuộc thi này đã chính thức nói lời xin lỗi. 

Đại diện VN tham dự HH châu Á TBD 2011 là Trương Tùng Lan, cựu người mẫu Thúy Hằng cũng có mặt trong đêm chung kết và chứng kiến kết quả không thuyết phục

Cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011 diễn ra từ ngày 1 – 15/10 tại Hàn Quốc với sự tham dự của hơn 70 thí sinh đến từ các nước. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này là hoa khôi Hạ Long - Trương Tùng Lan. So với các cuộc thi nhan sắc thế giới, thì cuộc thi HH châu Á – Thái Bình Dương chỉ là cuộc thi nhỏ, mang tính khu vực. Tuy nhiên, năm tổ chức vừa qua, cách thức tổ chức có nhiều dấu hiệu không minh bạch, đặc biệt kết quả chung cuộc đã gây ra không ít tranh cãi. 

Đêm chung kết cuộc thi đã khép lại vào ngày 15/10 với sự đăng quang của người đẹp Hàn Quốc, danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về nước Pháp, Nga, Indonexia và Ấn Độ. Đại diện Việt Nam cũng lọt Top 15 người đẹp nhất. Điều đáng nói là trong khi các nước khác chỉ có một đại diện thì nước chủ nhà Hàn Quốc lại có đến 2 đại diện tham gia, và một trong số đó đăng quang.

Ngay sau đêm chung kết, bà Thúy Hằng - giám đốc quốc gia của Trương Tùng Lan tại cuộc thi này đã chia sẻ về Việt Nam rằng có không ít tranh cãi xung quanh kết quả các giải thưởng chính. Việc nước chủ nhà Hàn Quốc có hai đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011 cũng khiến nhiều người thắc mắc.

2 thí sinh Guyana và Wales (giữa) tố cáo cuộc thi

Trên các trang mạng thế giới mấy ngày qua bùng nổ những lời chỉ trích, và đưa ra nhiều bằng chứng về sự gian lận, thiếu nghiêm túc, khuất tất của cuộc thi này. Dù đây là cuộc thi nhỏ mang tính khu vực, nhưng các thí sinh tham dự có nhiều đại diện đến từ châu Mỹ, châu Âu, thế nhưng trong cuộc thi không có phiên dịch tiếng Anh (ngôn ngữ quốc tế) mà BTC chỉ nói bằng tiếng Hàn Quốc vì thế các thí sinh rất khó khăn trong việc tranh tài. Chưa hết, đêm chung kết để xảy ra những nhầm lẫn như trao giải Hoa hậu Châu Phi cho… người đẹp Nam Mỹ, còn danh hiệu Hoa hậu Châu Âu lại dành cho… thí sinh Châu Mỹ!

Tại những diễn đàn quốc tế lớn nhất về sắc đẹp, nhiều thành viên tỏ ra bức xúc khi cho rằng việc tuyển lựa các thí sinh không được chọn lựa kỹ càng, nên chất lượng thí sinh không cao. Người đẹp Scotland chỉ cao khoảng 1,55 m, chưa đạt tiêu chuẩn cho một cuộc thi sắc đẹp. Hay đại diện Hàn Quốc đăng quang cuộc thi cũng chưa thật thuyết phục vì thí sinh này nhan sắc không nổi bật, chiều cao trung bình và bị tố gian lận về tuổi tác.

Chưa hết, dư luận càng như “đổ thêm dầu vào lửa” khi đích thân 3 thí sinh tham dự cuộc thi đồng loạt lên tiếng tố cáo, BTC và cho rằng đây là “cuộc thi ác mộng”. Theo lời của 3 thí sinh này (là Aletha Sheperd (Guyana), Pamela Peralta (Costa Rica) và Amy Louise Willerton (xứ Wales), họ đã không chịu nổi cách tổ chức của BTC nên bỏ dở cuộc thi về để về nước. BTC đã bắt các thí sinh ngủ ở những nơi thiếu tiện nghi, không có giường chiếu, phải trải đệm ra đất để ngủ. Chưa hết, một số kết quả đã không được trao xứng đáng như người đẹp Venezuela và Trung Quốc không thi Tài năng mà vẫn đoạt danh hiệu Á hậu 1 và 2 phần thi Tài năng…

Thí sinh Scotland (thứ 3 từ trái sang) có chiều cao thấp hơn hẳn

Khi sóng gió về cuộc thi HH châu Á Thái Bình Dương 2011 vẫn sôi sục, đại diện công ty Elite Việt Nam, đơn vị cả thí sinh tham dự cuộc thi cho biết đã gửi công văn cho BTC cuộc thi HH châu Á TBD và vừa được hồi đáp. Trong công văn gửi trở lại của BTC cuộc thi Hoa hậu nói trên, BTC cuộc thi đã chính thức nói lời xin lỗi về cách tổ chức của mình đã gây ra nhiều hiểu lầm cho các thí sinh. 

Giải đáp những thắc mắc của báo chí trong nước về hiện tượng cuộc thi nêu trên, cựu người mẫu Thúy Hằng, đại diện của công ty Elite đã có mặt tại Hàn Quốc trong đêm trao giải, cho biết: BTC đã thừa nhận một số sai sót như nhầm lẫn trong đêm trao giải; lần đầu tiên tổ chức nên chưa được chu đáo, giải quyết chưa thấu tình đạt lý trong các vấn đề nhạy cảm; sự bất đồng ngôn ngữ (hầu hết người Hàn Quốc không sử dụng tiếng Anh) nên để xảy ra tình trạng bị thí sinh ấm ức, hiểu lầm…

Về việc thí sinh không được đối xử tử tế như phải ngủ tập thể, không được ngủ giường, bà Thúy Hằng cho biết, sự việc diễn ra trong một hoạt động ngoài lề của cuộc thi. Đó là các thí sinh thăm quan và ngủ lại tại một ngôi chùa của Hàn Quốc nên không thể đòi hỏi tiện nghi như ở khách sạn. Hơn nữa, văn hóa Hàn Quốc là ngủ trải nệm nên BTC muốn các thí sinh “nhập gia tùy tục”,có chút trải nghiệm cuộc sống nơi đây. 

 Tùng Lan trong đêm chung kết cuộc thi

Thúy Hằng chia sẻ: Trong các cuộc thi sắc đẹp thì những mâu thuẫn, thắc mắc của các thí sinh không thể tránh khỏi. Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những nước rất phát triển, cuộc sống hiện đại nên khi trải nghiệm cuộc sống ở những nơi thiếu tiện nghi hơn có thể họ không hài lòng, vì thế mỗi người phản ứng theo chủ quan riêng. 

Nói về kết quả cuộc thi, Thúy Hằng bày tỏ, kết quả đó đúng là chưa thật sự thuyết phục nhưng cũng là thực trạng chung phải chấp nhận. Trong một cuộc thi, khi Ban giám khảo đều là người nước chủ nhà thì thí sinh của nước đó được ưu ái cho điểm cao hơn và đăng quang cũng là điều dễ hiểu. Trong cuộc thi HH châu Á – Thái Bình Dương vừa qua, khi thí sinh Hàn Quốc lọt vào top 5, nhiều người đã đoán ngay cô ấy sẽ đoạt vương miện. 

Còn việc Hàn Quốc có đến 2 thí sinh tham gia cũng không phải là ngoại lệ. Theo Thúy Hằng, có thể một thí sinh là Hoa hậu quốc gia và một là người đẹp của thành phố đăng cai tổ chức (giống như trường hợp tổ chức Hoa hậu Quý bà thế giới tổ chức tại Việt Nam năm 2009, Việt Nam cũng có hai đại diện tham dự). Bà Thúy Hằng cũng tỏ ra thông cảm với BTC cuộc thi, theo chị nên nhìn nhận sự việc ở tính khách quan và tích cực. Quan trọng là BTC cuộc thi đã nhìn nhận ra sai sót và có lời xin lỗi chính thức. 

Cuộc thi châu Á – TBD 2011 khép lại với vụ lùm xùm rất lớn, dù là lý do gì thì rõ ràng với cách tổ chức “ưu tiên chủ nhà” của BTC đã để lại nhiều điều tiếng không đáng có và ghi vào lịch sử cuộc thi này về một mùa tổ chức không thành công. Việt Nam có thể thông cảm với BTC nhưng còn các quốc gia khác thì sao?

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...