Thứ bảy, 18/05/2024, 14:03 [GMT+7]

Hoa lau Tây Bắc

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:55'
(BLC) - Hoa lau không chỉ làm cho núi rừng quê hương của các cô gái Thái thêm đẹp mà còn là nguyên liệu để các cô làm gối, làm đệm.

Mùa xuân về muôn hoa đua nở. Trên vùng Tây Bắc không hoa lệ, mộc mạc nguyên sơ một loài hoa không hương, không sắc nhưng lại là niềm tự hào của những cô gái Thái khi đến tuổi dậy thì, làm nên những nét rất đặc trưng riêng biệt chứa đựng biết bao tâm tư thầm kín chất chứa niềm yêu thương khi gửi gắm vào những sản phẩm được làm ra từ loài hoa mộc mạc có sức sống mãnh liệt. Ấy là hoa lau.. Lau không sống riêng lẻ mà sống theo từng bụi theo quần thể, cả thảy một vùng như thể toàn là hoa lau.


Ảnh: Anh Tuấn

Hoa lau không chỉ làm cho núi rừng quê hương của các cô gái Thái thêm đẹp mà còn là nguyên liệu để các cô làm gối, làm đệm. Ngày cưới, người con dâu mới của người dân tộc Thái dù giàu hay nghèo khi về nhà chồng có một đôi đệm và đôi gối bông lau. Ngoài ra còn phải có một chiếc đệm đôi và một đôi gối và nhiều chiếc đệm đơn khác tặng anh em họ hàng nhà chồng.

Bởi vậy mà các cô gái Thái phải chuẩn bị hoa lau trước đó vài năm, rồi việc trồng bông kéo sợi dệt vải để làm thật nhiều đệm gối bông lau. Cô gái nào về nhà chồng có nhiều đệm gối làm quà cho gia đình nhà chồng thì được nhà chồng yêu mến kính trọng bởi đức tính hay lam hay làm. Người ta quan niệm rằng người làm gối đệm đẹp nhất định là người khéo tay có đức tính cần cù chịu khó, đoán nết ăn ở của con dâu qua đường kim mũi chỉ thêu thùa trên gối.

Việc làm gối đệm lau không đơn giản chút nào, các cô gái phải vào rừng cắt hoa lau, cây lau cao quá đầu người thân lau nhiều phấn rất rặm, lá sắc như kiếm. Hoa lau đã được cắt các cô buộc chặt gánh về mang đi ủ vào các bồ đai. Trong khi chờ đợi hoa lau chín cũng là lúc các cô gái kéo bông dệt vải làm vỏ đệm, gối. Hoa lau ủ chín muồi người ta đem rũ sạch bỏ những phần thân cứng rồi đem phơi khô, việc phơi hoa lau cũng lắm công phu bởi hoa lau nhẹ dễ bay theo gió.

Nguyên liệu tươm tất các cô gái Thái bắt đầu công đoạn cuối là nhồi hoa lau. Kĩ thuật nhồi hoa lau phải đều khắp, sau là việc hoàn tất sản phẩm mang đệm ra rại nắng.

Cứ thế, người con gái Thái say mê mải miết với việc làm đệm gối bằng hoa lau được truyền từ đời này sang đời khác.

Mùa xuân về, hoa lau lại trổ bông, gió cuốn bay đi từng cánh hoa nhỏ màu trắng xám trong tầng không gian mang theo niềm khao khát hạnh phúc của các cô gái Thái miền Tây Bắc.

THANH BÌNH

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...