Thứ hai, 06/05/2024, 22:46 [GMT+7]

Kích hoạt các phương án để thích nghi đón khách du lịch

Thứ hai, 28/02/2022 - 08:26'
Thực hiện chủ trương của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thời gian qua, các hoạt động kinh tế nói chung và ngành Du lịch của thành phố Lai Châu nói riêng đã tích cực, chủ động kích hoạt các phương án thích nghi với điều kiện “bình thường mới” để đón khách du lịch trở lại. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện nhằm phục vụ du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Chúng tôi có dịp tham quan và trải nghiệm Khu du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1(xã Sùng Phài). Tại đây có nhiều du khách đến vui chơi và thưởng ngoạn. Hầu hết mọi người đều có ý thức bảo vệ bản thân như: đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần với người lạ. Chị Giàng Thị Chà - quản lý Khu du lịch chia sẻ: Mỗi du khách đến tham quan chúng tôi đều nhắc nhở về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khu du lịch cũng dành riêng một không gian bố trí nước sát khuẩn hay khẩu trang cho du khách đến vui chơi. Để thu hút du khách tôi chủ động cải tạo lại vườn hoa cây cảnh, thiết kế không gian vui chơi tạo các điểm nhấn. Kết nối, quảng bá du lịch thông qua các trang mạng xã hội tìm kiếm khách hàng. Nhờ đó, khu du lịch đón tiếp hơn 100 du khách/ngày đến tham quan vào dịp tết Nguyên đán vừa qua.

Khu du lịch bản Gia Khâu 1 thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Được biết, từ năm 2018 đến 2020, thành phố đón khoảng 323.046 lượt khách du lịch với doanh thu trên 653 tỷ đồng. Lượng khách du lịch và doanh thu từ hoạt động du lịch hàng năm có chuyển biến đáng kể, tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch. Tuy nhiên, năm 2021 dịch Covid-19 phức tạp kéo dài, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề nhất. Lượng khách du lịch đến thành phố giảm đáng kể, khách quốc tế hầu như không có, chủ yếu là khách công vụ và khách chuyên gia. Lượng khách trong cơ sở lưu trú thực hiện cả năm là 70.250 người, đạt 50%; doanh thu từ ngành dịch vụ 88,75 tỷ đồng đạt 45%; công suất sử dụng phòng chỉ đạt 50%/năm.

Để kích hoạt và phát triển du lịch trên địa bàn, hiện nay, thành phố đang tập trung thực hiện Đề án phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2021-2025; trong đó, chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch như: bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP; bản văn hóa cộng đồng San Thàng gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng. Đây sẽ là những sản phẩm hấp dẫn khách du lịch trong thời gian tới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu cho biết: Thành phố đang tập trung xây dựng bản du lịch cộng đồng Gia Khâu 1, xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP. Do đó, thành phố đã bố trí nguồn lực để đầu tư cải tạo nâng cấp nhà trưng bày, khu ẩm thực; tạo cảnh quan làm điểm nhấn trong khu vực khuôn viên điểm du lịch và các trục đường nội bản, khu công cộng và đường lên hệ thống hang động. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ người dân trong việc chỉnh trang, cải tạo nhà ở cho các hộ gia đình dọc các đường trục chính trong bản và một số gia đình làm dịch vụ homestay. Yêu cầu chính quyền xã Sùng Phài tích cực vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và trồng bổ sung các loại cây lấy gỗ để phát triển, tạo cảnh quan bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, để thu hút du khách, thành phố đã khôi phục, cải tạo cảnh quan ngôi nhà truyền thống dân tộc Mông gắn với bảo tồn các đồ dùng sinh hoạt truyền thống như: cối đá xay, đồ nấu rượu, các vị trí thờ truyền thống… Phát triển ngành nghề nông thôn như nấu rượu ngô, thêu dệt thổ cẩm, trồng cây mận, đào… để thành các sản phẩm du lịch. Bảo tồn và tổ chức Lễ hội Gầu tào cha, lễ cúng… theo đúng nghi thức của đồng bào dân tộc Mông, kết hợp với tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian, đua ngựa nhằm thu hút đông đảo du khách và Nhân dân tham quan. Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho Nhân dân trong việc xây dựng phát triển quản lý, khai thác du lịch cộng đồng.

Xây dựng bản văn hóa cộng đồng San Thàng gắn với chợ đêm và chợ phiên San Thàng cũng là một trong các chương trình trọng tâm mà thành phố tập trung thực hiện nhằm phát triển ngành công nghiệp không khói của địa phương. Do đó, nhằm tạo điểm nhấn thành phố đã cải tạo và bảo tồn nhà lưu giữ đồ dùng của đồng bào dân tộc Giáy gắn với tổ chức cho du khách tìm hiểu, trải nghiệm các loại hình sinh hoạt truyền thống như: tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc Giáy, kỹ thuật làm hàng rào đá, làm bánh, làm giày vải, sử dụng nhạc cụ… Duy trì thường niên lễ hội Tú tỉ vào tháng 2 (âm lịch) và lễ cúng theo đúng nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Giáy kết hợp với tổ chức văn nghệ trò chơi dân gian. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của chợ phiên, chợ đêm San Thàng gắn với giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc. Đa dạng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Một trong những giải pháp nhằm phát triển du lịch, tìm kiếm khách hàng đó là kết nối với các công ty lữ hành tại các trung tâm du lịch lớn như: Sa Pa, Hà Nội, Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, thu hút khách du lịch đến với thành phố Lai Châu nói chung và bản văn cộng đồng bản San Thàng - xã San Thàng gắn với chợ phiên, chợ đêm San Thàng; bản du lịch cộng đồng Gia Khâu 1, xã Sùng Phài nói riêng.

Với những giải pháp phù hợp đã và đang triển khai cùng với tiềm năng, bản sắc văn hóa của dân tộc Giáy, Mông và sự đoàn kết nỗ lực của Nhân dân, các hộ kinh doanh tại chợ phiên, chợ đêm San Thàng, tin rằng bản văn hóa cộng đồng San Thàng gắn với chợ phiên, chợ đêm San Thàng; Khu du lịch cộng đồng Gia Khâu 1, xã Sùng Phài sẽ trở thành điểm nhấn, điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...