Tà Mung rộn ràng đón tết cổ truyền
Bà con dân tộc Mông chơi ném còn.
Trong phần lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Bí thư Đảng ủy xã Tà Mung đã ôn lại truyền thống đón tết của đồng bào dân tộc Mông từ xa xưa: Tết cổ truyền thường tiến hành trước tết nguyên đán khoảng 1 tháng (từ ngày 30/11 đến 15/ 12 âm lịch). Theo phong tục, trước tết khoảng 1 tuần đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Mung gác lại công việc đồng áng để trang hoàng, sửa sang lại nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ.
Sôi nổi phần thi kéo co.
Tết đến, gia đình nào cũng giã bánh dầy, nấu rượu và mổ lợn. Trong những ngày tết, mọi người đều chúc tụng nhau những điều tốt đẹp, mong cho một năm mới có nhiều may mắn.
Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo Huyện Than Uyên đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con trong xã.
Phần Hội diễn ra nhiều hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ sôi nổi với các bài hát, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc, con người Lai Châu; ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước. Tổ chức thi giã bánh dày, ném pao, đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu… với sự tham gia của hàng nghìn lượt đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã và các xã lân cận.
Già làng Lò Văn Nhung - bản Tà Mung, xã Tà Mung chia sẻ: “Vui lắm vì tết đến các con về sum họp đông đủ. Để chuẩn bị tham dự hội xuân, nhân dân trong bản đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các chàng trai, cô gái khỏe mạnh, khéo léo nhất trong bản được lựa chọn để dự thi các phần thi thể thao”.
Được biết, tại Lễ hội tết cổ truyền của dân tộc Mông xã Tà Mung, Ban tổ chức đã trao 18 giải nhất, nhì, ba cho các đội, cá nhân xuất sắc ở 6 bộ môn.
Hà Tĩnh
Bình luận