Vui xuân trẩy hội Gầu Tào
Lễ hội Gầu Tào được tổ chức trên cao nguyên Dào San vào đầu năm (6 – 8/1 âm lịch) như một hoạt động thường niên mừng Đảng, mừng Xuân. Đây là năm thứ sáu diễn ra lễ hội, là lễ hội hiếm hoi còn giữ nguyên giá trị truyền thống và là hình ảnh thu nhỏ của đời sống tâm linh, đời sống văn hóa tinh thần của người Mông, người Hà Nhì, người Dao, người Lô Lô... của 8 xã khu vực biên giới Dào San
Phần lễ bắt đầu với những bài cúng mang đậm bản sắc văn hóa Mông. Mâm cúng có thủ lợn, đầu trâu - con vật nuôi gần gũi nhất của người Mông. Ông chủ hội cúng mời tổ tiên về dự hội, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, làm ăn phát đạt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phần hội diễn ra trong niềm vui náo nức của trai bản trên khi lần lượt thử tài qua các trò chơi dân gian truyền thống như: leo cột, đẩy gậy, múa khèn, bắn nỏ… Gái mường dưới duyên dáng trong điệu múa sếnh, hát giao duyên…
Trong suốt ba ngày lễ hội, mỗi khi đêm xuống, bên đống lửa bập bùng đồng bào các dân tộc trong vùng lại ngồi quây quần hát dân ca, múa khèn, thổi sáo, đàn môi và tâm tình tới sáng. Cũng từ các đêm hội, từng đôi trai gái người Mông, Hà Nhì, Lô Lô, Dao đã nên duyên vợ chồng.
Một số hình ảnh lễ hội Gầu Tào:
Bắn nỏ.
Duyên dáng phần thi trang phục dân tộc.
Ngân vang tiếng khèn bản núi.
Toàn cảnh lễ hội Gầu Tào.
Nhảy bao bố.
Đẩy gậy.
Leo cột.
Tây Bắc – Phan Lâm
Bình luận