Chủ nhật, 19/05/2024, 08:15 [GMT+7]

Cần ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đổ trộm chất thải xây dựng

Thứ sáu, 16/06/2023 - 14:20'
Việc đổ trộm chất thải xây dựng ra môi trường không phải là vấn đề mới, song ở huyện Tân Uyên đã xuất hiện tình trạng này. Chính quyền thị trấn Tân Uyên cần khẩn trương xử lý việc này bởi nếu chậm trễ sẽ khiến cho việc giải quyết khó khăn hơn.

Men theo con đường dẫn lên đồi chè thuộc địa phận tổ dân phố 21 (thị trấn Tân Uyên) là khu sản xuất chè nguyên liệu của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên (cách quốc lộ 32 chừng 500m), hình ảnh trước mắt chúng tôi là những khối đất đá, vôi vữa, gạch vỡ, bao bì xi-măng đổ chồng lên nhau chất thành đống, thành ụ ngay ven đường đi với chiều dài khoảng gần 100m. Có những khối thải đổ đã lâu, song có đoạn còn mới, chứng tỏ việc này đã diễn ra nhiều lần. Điều đáng nói, xung quanh khu vực đổ thải là những đồi chè xanh mơn mởn. Nơi đây, huyện Tân Uyên đang xây dựng thành những điểm du lịch đồi chè để thu hút khách ghé thăm. Việc để xảy ra tình trạng nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, cảnh đẹp thiên nhiên mà Tân Uyên đang nỗ lực xây dựng từng ngày. Câu hỏi đặt ra là chính quyền thị trấn xem đây là việc bình thường, hay đã vào cuộc giải quyết nhưng chưa triệt để?
Chúng tôi trao đổi những băn khoăn này với chính quyền thị trấn và được ông Vũ Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Uyên thản nhiên trả lời: Đây là tuyến đường từ quốc lộ 32 đi bản Nà Cóc, Hua Pầu (thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên). Vị trí đổ thải thuộc một phần đất của hộ dân và một phần đất chưa sử dụng của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên. Việc đổ trộm xảy ra từ năm 2022 và dần dần đổ thêm lên, đến nay tổng khối lượng đất đá khoảng 300m3. Có thể thời điểm đổ trộm vào lúc sáng sớm hoặc tối mịt nên rất ít người chứng kiến, do đó, thời điểm này thị trấn vẫn chưa thấy ý kiến người dân phản ánh và tổ dân phố cũng không có ý kiến với thị trấn về việc này. Mặc dù vậy, thị trấn cũng đã nắm được thực trạng, cử người đi điều tra xem nhà nào làm nhà đổ trộm rác thải xây dựng nhưng chưa phát hiện. Huyện cũng đã chỉ đạo thị trấn cử người trực xem đơn vị nào thực hiện việc này nhưng chúng tôi cũng chưa xác định được.

Hiện trạng bãi đổ thải tại tổ dân phố 21, thị trấn Tân Uyên. (Ảnh chụp ngày 2/6/2023).

Vậy, thời gian tới, thị trấn có những giải pháp gì để chấm dứt thực trạng trên? - Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Vũ Thế Anh cho rằng, thị trấn sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Trà Than Uyên và hộ dân có đất bị đổ thải kiểm tra, xác minh và yêu cầu 2 tổ chức, cá nhân trên dọn dẹp sạch sẽ khu đất, trả lại hiện trạng đất như ban đầu. Quan điểm nếu bắt được người đổ trộm sẽ xử lý theo quy định, tuy nhiên do chưa có bằng chứng để khẳng định nên không thể quy trách nhiệm cho ai.
Về giải pháp này, phóng viên chưa đồng tình bởi theo khoản 25, Điều 3, Luật Đất đai 2013 và khoản 3, Điều 3, Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Như vậy, đối với khu vực này thuộc đất sản xuất, không phải đất quy hoạch đổ rác thải; trong khi người hủy hoại đất chưa xác định là ai, mà thị trấn lại yêu cầu người có đất bị hủy hoại phải khắc phục hậu quả là chưa đúng, chưa thỏa đáng.
Chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Thúy - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 21 (thị trấn Tân Uyên) và nhận được câu trả lời thiện chí với những giải pháp khả thi. Bà nói: Chúng tôi rất vui khi nhận được ý kiến phản ánh của báo chí về việc trên, sau khi kiểm tra thực tế, tổ dân phố sẽ báo cáo chính quyền thị trấn và phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện xác minh hiện trạng, phân tích nguyên nhân và tìm ra biện pháp khắc phục. Tất cả đều phải phân chia trách nhiệm, phân cấp phân quyền, sau khi giải quyết vụ việc này sẽ phải đặt biển báo cấm ở vị trí đã bị đổ thải, thông báo trên loa truyền thanh của thị trấn để tuyên truyền tới toàn thể Nhân dân nghiêm túc chấp hành. Đồng thời, khuyến khích Nhân dân trình báo việc đổ trộm rác thải nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi hủy hoại tài nguyên đất, tài nguyên môi trường.
Còn ông Phạm Chí Mười - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của phóng viên, ông sẽ chỉ đạo khẩn trương để xử lý việc này, không để tình trạng này tiếp tục diễn ra.
Thị trấn Tân Uyên là bộ mặt, là diện mạo của một địa phương trong quá trình lên huyện nông thôn mới. Sau bao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân, thị trấn cũng đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị với nhiều kết quả nổi bật. Đời sống người dân mỗi ngày được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân dân luôn ủng hộ và tin tưởng ở cách thức lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thị trấn. Qua sự việc này cho thấy, thị trấn đừng để công sức, thành quả của tập thể bỗng chốc bị “đánh cắp” vì một việc không đáng.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...